TPO - Trong kịch bản lạc quan nhất mà Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) dự báo GDP Việt Nam năm nay có thể tăng 6,48%. Theo CIEM, "chìa khóa" tăng trưởng trong bối cảnh mới đến từ cải cách thể chế.
TPO - Nhìn lại quý I năm ngoái, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết "khi đó kéo lên rất vất vả", do đó ngay trong quý I năm nay thành phố quyết tâm không để lặp lại kịch bản từng được xem là đã "chạm đáy".
TPO - Trong 3 kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu ra thì mức thấp nhất là 5%, cao nhất cũng chỉ đạt 6%.
TPO - Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho rằng, việc thành phố đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 7,5% là một thách thức lớn. Với bối cảnh kinh tế toàn cầu và cả nước như hiện nay, nhiều khả năng TPHCM chỉ đạt mức tăng trưởng 6,08% trong năm nay.
TPO - TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng CIEM - nhận xét, các động lực tăng trưởng đang đi lùi đáng kể, hệ thống, bộ máy trì trệ. "Tăng trưởng xuất nhập khẩu chưa bao giờ xuống số âm, thấp như hiện nay. Ngay cả thời kỳ khủng khoảng 2008-2009, xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng hai con số..." - ông Cung nói.
TP - Triển vọng kinh tế năm 2023 được dự báo kém lạc quan hơn trước, nhiều đầu kéo tăng trưởng bắt đầu giảm tốc. Theo các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế năm nay phụ thuộc đáng kể vào khả năng đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
TPO - Kịch bản cơ sở dự báo kinh tế TPHCM tiếp tục đà tăng và ở mức tương đương giai đoạn trước dịch. Với giả định này, tăng trưởng kinh tế năm 2023 của TPHCM sẽ đạt ở mức 7,5%. Hai kịch bản thuận lợi và bất lợi cũng đưa ra các phân tích cho "sức khỏe" nền kinh tế TPHCM trong năm tới.
TPO - Tại dự thảo Đề án Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xây dựng 3 kịch bản dự báo cho 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Ở cả 3 kịch bản, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra, năm 2023 đạt mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 (6,5-7%).
TPO - Tại diễn đàn “Dự báo kinh tế Việt Nam 2022 – 2023”, các chuyên gia đưa ra nhiều kịch bản tăng trưởng năm 2022, con số lạc quan nhất là khoảng 6%. Lạm phát được dự báo trong khoảng 4% - 4,5%.
TPO - UBND thành phố Hà Nội đề ra 3 kịch bản tăng trưởng năm 2021, trong đó kịch bản 1 được coi là kịch bản cơ sở, tăng 7,5%; kịch bản 2 tăng 8%; kịch bản 3 tăng 7%.