Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp nhận hơn 1.000 đơn thư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp nhận 1.029 đơn thư của công dân, chuyển các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết 862/905 đơn đủ điều kiện; tiếp nhận 785 văn bản trả lời từ các đơn vị.

Chiều 3/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023. Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội – đã chia sẻ ý kiến nêu rõ vai trò kết nối giữa cử tri với Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp nhận hơn 1.000 đơn thư ảnh 1

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Đức nêu trường hợp điển hình của cử tri Nguyễn Văn Thái (quận Tân Bình) tuy đã 96 tuổi nhưng luôn có mặt và gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết trong các buổi tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, cử tri lão thành cách mạng này thường mang đến những bức thư góp ý và nhờ các ĐBQH chuyển đến tay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trong thư, cử tri cao niên này góp ý xây dựng cho hoạt động của Quốc hội nhiều vấn đề, trong đó có việc hiến kế xây dựng văn hóa lành mạnh… hay lần gần đây nhất là đóng góp ý kiến để chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo ông Đức, những ý kiến góp ý đó được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phản hồi khiến cử tri rất vui mừng. Ông Đức bày tỏ đây chính là thực tế rõ ràng cho thấy ĐBQH chính là “cầu nối” của cử tri đến với Quốc hội.

Ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác giám sát năm 2023, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị trong công tác giám sát năm 2024 cần xác định chuyên đề rõ hơn, giúp đại biểu chủ động hơn trong tiếp xúc chuyên đề của toàn đoàn hay từng tổ đại biểu.

Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp nhận hơn 1.000 đơn thư ảnh 2

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nêu ý kiến.

Cùng với đó, cần rút kinh nghiệm trong xây dựng lịch khảo sát, giám sát nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu tham gia.

Bà Lệ cũng đề nghị cần có quy trình xử lý phù hợp với vị trí đặc thù của TPHCM để tạo được lòng tin cũng như sự gắn bó của người dân với đại biểu dân cử của Quốc hội.

Giữ vững vị trí, vai trò của từng đại biểu Quốc hội TPHCM

Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM - ghi nhận sự hoạt động tích cực, hiệu quả, tham gia đóng góp chất lượng của các đại biểu trong đoàn trên tất cả các mặt, từ xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, giải quyết đơn thư theo luật và đeo bám đạt kết quả.

Ông Mãi cũng cho rằng hoạt động của đoàn có nhiều nét mới, phát huy hoạt động của tổ đại biểu trên địa bàn để giải quyết các vấn đề tồn đọng trước mắt, như tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, giám sát, khảo sát đảm bảo đạt chiều sâu.

“Đặc biệt năm 2023, đoàn có đóng góp rất lớn cho việc chuẩn bị để Quốc hội ban hành Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Ngoài ra, đoàn cũng triển khai nghị quyết của Quốc hội về xây dựng đường Vành đai 3 và đang theo dõi, giám sát rất tốt”, ông Mãi nêu rõ.

Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp nhận hơn 1.000 đơn thư ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi kết luận buổi họp. Ảnh: Ngô Tùng

Về chương trình công tác năm 2024, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết cố gắng sẽ nâng chất lượng hoạt động của Đoàn, của tổ đại biểu trên địa bàn cũng như của từng đại biểu để tiếp tục giữ vững vị trí, vai trò, trách nhiệm của đoàn, của từng đại biểu trong hoạt động của Quốc hội, của đoàn tại địa phương.

Qua đó góp phần vào các mặt công tác, từ việc xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng, đến việc làm cầu nối chuyển tải, theo dõi và chuyển tải ý kiến của cử tri.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định, với tư cách trưởng đoàn, ông làm đúng vai trò. "Khi cần thiết sẽ có thông báo hoặc những trao đổi mang tính định hướng, còn lại các đại biểu thực hiện theo luật và chịu trách nhiệm. Chúng tôi hoàn toàn không can thiệp vào chức trách của đại biểu", ông Phan Văn Mãi nói.

Trong năm 2023, Đoàn ĐBQH TPHCM đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 89 cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận hơn 825 lượt ý kiến phát biểu.

Sau các đợt tiếp xúc, đoàn đã tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đã nhận và gửi đến các ĐBQH trong đoàn và Ủy ban MTTQ các quận, huyện 265 văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành thành phố để có cơ sở trả lời cử tri.

Năm 2023, Đoàn ĐBQH thành phố thực hiện việc tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý đơn thư của công dân gửi đến đoàn theo quy định.

Đồng thời, đoàn cũng tiếp nhận 1.029 đơn thư của công dân, đã chuyển các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết 862/905 đơn đủ điều kiện, tiếp nhận 785 văn bản trả lời từ các đơn vị.

MỚI - NÓNG