Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi

TPO - Ngay trước thềm năm mới 2024, hàng nghìn du khách, người dân trên địa bàn TPHCM đã có dịp tham quan, chiêm ngưỡng những tuyệt tác nghệ thuật tại tòa nhà trụ sở làm việc của chính quyền thành phố. 
Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 1

Ngày 31/12, Sở Du lịch TPHCM cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đưa các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TPHCM, di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 2

Không bỏ lỡ cơ hội này, nhiều bạn trẻ và nhiều du khách trong và ngoài nước đã đăng ký tour tham quan đặc biệt này ngay trước thềm năm mới 2024.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 3

Đến với tòa nhà được sử dụng làm trụ sở làm việc của HĐND và UBND TPHCM, hầu như ai cũng thích thú. Các du khách chăm chú lắng nghe giới thiệu về lịch sử, quá trình hình thành của tòa nhà, đồng thời ghi lại những hình ảnh "hiếm có, khó tìm" nơi đây.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 4

Đoàn tham quan nhìn ngắm bức phù điêu in hình hai vị thần được đặt ngay lối đi chính diện tòa nhà.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 5

Những vị khách trong đoàn có dịp 'mục sở thị' những vật dụng, nội thất đặc biệt trong các khu vực được phép tham quan.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 6

Hướng dẫn viên thuyết minh về tấm bản đồ thể hiện những công trình, di tích nằm xung quanh tòa nhà như: Dinh Thống Nhất, Thảo Cầm Viên Sài Gòn... Ngay bên cạnh là hai bình gốm Chu Đậu có in hình những thắng cảnh các vùng miền đất nước.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 7

Hướng dẫn viên chia sẻ thông tin về tòa nhà với hai vị khách châu Âu.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 8

Trần nhà được chạm khắc, trang trí những họa tiết ấn tượng theo lối kiến trúc châu Âu.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 9

Những bức phù điêu đậm chất kiến trúc Gothic ở châu Âu.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 10

Những bức phù điêu, hiện vật được lưu giữ nguyên trạng suốt hơn 110 năm qua.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 11

Bạn trẻ chụp ảnh bên khung cửa sổ trong tòa nhà. Chia sẻ với PV, Yến Nhi (sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM - Hutech) cho biết bạn yêu thích nơi này bởi công trình vừa mang phong cách hiện đại vừa mang nét cổ điển. "Trước nay mình thường chỉ đi xem các triển lãm thôi, ít có dịp tham quan những công trình như thế này nên không gian ở đây khiến mình rất thích thú", nữ sinh chia sẻ.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 12

Là người yêu thích phong cách kiến trúc Đông Dương kết hợp Á - Âu, Thanh Trúc (đứng giữa) cho rằng, tòa nhà đã hội tụ và gây ấn tượng với cô về điều đó. "Mình mong muốn lần sau có thể trở lại nơi này cùng ba mẹ", cô gái trẻ chia sẻ.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 13

Nhóm bạn trẻ nước ngoài thích thú check-in từ ban công tòa nhà hướng về Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 14

Người dân, du khách bày tỏ sự trân quý đối với tòa nhà đặc biệt của TPHCM cũng như tình yêu dành cho thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Cuối năm 'xông đất' trụ sở UBND TPHCM, chiêm ngưỡng các hiện vật quý trên 130 tuổi ảnh 15

Tòa nhà được khởi công xây dựng năm 1889 và hoàn thành năm 1909, do kỹ sư Femand Gardè thiết kế phỏng theo Tòa thị chính Paris, Pháp. Thời Pháp thuộc, tòa nhà này có tên là Hôtel de ville (Dinh xã Tây). Đến thời Việt Nam Cộng hòa, tòa nhà có tên là Tòa Đô chánh Sài Gòn và được chính quyền bấy giờ dùng làm nơi làm việc, hội họp. Sau ngày 30/4/1975, tòa nhà trở thành trụ sở làm việc của UBND TPHCM. Trong ảnh: Các em học sinh chụp kỷ yếu trước tòa nhà trước thềm năm mới 2023 - 2024. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG