Thủ tướng yêu cầu 'năm quyết tâm'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhấn mạnh, nhiệm vụ của năm 2024 là rất nặng nề, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ngoài các thành viên Chính phủ, tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương.

Tăng trưởng cao, thu ngân sách lớn

Thủ tướng yêu cầu 'năm quyết tâm' ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, Việt Nam nhanh chóng “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” và tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới. “Với mức tăng trưởng 5,05%, Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 430 tỷ USD”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho hay.

Đặc biệt về thu ngân sách nhà nước, ông Khái cho biết, năm 2023 vượt khoảng 8,12% dự toán trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 194 nghìn tỷ đồng. Đồng thời tăng thu, tiết kiệm chi, đã trích lập được khoảng 560 nghìn tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024-2026.

Một điểm sáng nữa cũng được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu ra là phát triển kết cấu hạ tầng. Theo đó, năm 2023 đã đưa vào sử dụng 475 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đưa vào khai thác đến nay khoảng 1.900 km. Đồng thời, khởi công 3 cao tốc trục Đông - Tây, 2 đường vành đai, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lê Minh Khái chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như vẫn còn tình trạng thiếu điện cục bộ trong tháng 5 và tháng 6. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao, tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ trong, ngoài nước suy giảm. Cùng với đó, việc tiếp cận tín dụng còn khó khăn. Thị trường bất động sản dù được cải thiện nhưng còn trầm lắng; thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn tiềm ẩn rủi ro.

Không để thiếu điện, xăng dầu

Về kế hoạch phát triển năm 2024, Chính phủ xác định chủ đề điều hành là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ thời gian tới là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (6-6,5%), giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát (4-4,5%), bảo đảm các cân đối lớn; giữ ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt trên 95% kế hoạch được giao trong năm 2024. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất ban hành một số chủ trương, cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển điện lực, năng lượng tái tạo; triển khai kịp thời, hiệu quả Quy hoạch điện VIII, kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2024 là rất nặng nề, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “năm quyết tâm”. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, cũng như “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật”. Thủ tướng quán triệt phải thực hiện cải cách chính sách tiền lương với khu vực công từ ngày 1/7/2024; tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương với khu vực ngoài Nhà nước.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống trong đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như liên kết vùng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các ngành, lĩnh vực mới nổi như chíp bán dẫn, hydrogen…

Thủ tướng yêu cầu trong năm 2024 tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh; phấn đấu trong cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, quy định kinh doanh. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, nhất là cảng hàng không quốc tế Long Thành; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, cũng như triển khai quyết liệt cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu và 4/12 dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả còn lại.

Thủ tướng yêu cầu tập trung phục hồi, phát triển mạnh các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất chíp bán dẫn. Trong năm 2024, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7-8%, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chiếm trên 50% tổng giá trị xuất khẩu. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực mới nổi; hướng tới mục tiêu có 50.000-100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chíp bán dẫn từ nay đến năm 2030.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ngay từ đầu năm giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh. Chú trọng nâng cao tính tự lực, tự cường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với tinh thần “năm quyết tâm”:

+ Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực.

+ Quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm.

+ Quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật.

+ Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được hưởng các chế độ, chính sách và thành quả mang lại.

+ Quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm 2024.

MỚI - NÓNG