Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc ở Hãng phim truyện Việt Nam

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Chính phủ giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng ở Hãng phim truyện Việt Nam, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Giải quyết dứt điểm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức ngày 3/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng khi ngành VHTTDL vượt qua thách thức, đạt được những thành quả đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn còn đó một số hạn chế.

Thủ tướng đề cập chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống chưa hoàn thiện, chưa xây dựng được chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển triển văn hóa và chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việc huy động nguồn lực đầu tư, hợp tác công tư cho lĩnh vực VHTTDL còn bộc lộ bất cập. Thủ tướng nêu ví dụ về khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hãng phim truyện Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc ở Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Ảnh: Trần Huấn.

"Các việc kéo dài khiến chúng ta đau đầu như khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hãng phim truyện Việt Nam... cần được giải quyết dứt điểm. Tôi đề nghị Bộ VHTTDL cùng Chính phủ giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để cùng xử lý", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Câu chuyện buồn của Hãng phim truyện Việt Nam bắt đầu sau “cơn bão” cổ phần hóa. Thời hoàng kim của hãng phim chỉ tồn tại trong ký ức khi trụ sở (4 Thụy Khuê) ngày càng hoang tàn, đổ nát. Đến nay, quá trình cổ phần hóa đã kéo dài gần 10 năm và chưa thể đi đến hồi kết.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc ở Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 2Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc ở Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 3

Trụ sở Hãng phim Việt Nam xuống cấp, xập xệ.

Quá trình cổ phần hóa hãng phim được tiến hành từ năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2015 nhưng tới 2016 hãng mới tìm được cổ đông chiến lược là tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso).

Công ty này hoàn tất quá trình mua lại hãng phim vào tháng 6/2017. Sau khi hoàn tất quá trình mua lại, mâu thuẫn giữa nghệ sĩ và Vivaso vô cùng căng thẳng, khó giải quyết.

Dai dẳng chưa có hồi kết

Hãng phim truyện Việt Nam được thành lập năm 1953, trực thuộc Bộ VHTTDL. Lịch sử phát triển gắn liền với dòng phim cách mạng và nghệ thuật, với các tác phẩm như Chung một dòng sông, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Nổi gió, Chị Tư Hậu, Sao tháng Tám, Em bé Hà Nội, Vợ chồng A Phủ, Mùa ổi...

Trong suốt hơn 70 năm qua, hãng sản xuất hơn 400 bộ phim điện ảnh, truyền hình, tài liệu. Nhiều tác phẩm gặt hái giải Vàng ở các liên hoan phim Việt Nam, nhiều giải thưởng quốc tế. Thế nhưng, đó chỉ là qua thời hoàng kim trong dĩ vãng. Hiện nay trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam hoang tàn, đổ nát.

Cơ sở vật chất, giải thưởng, kỷ vật xuống cấp, ẩm mốc, phủ bụi do hãng phim đóng cửa lâu ngày, không có người dọn dẹp. Không chỉ cơ sở vật chất mà hơn 300 phim nhựa được lưu trữ tại Hãng phim truyện Việt Nam cũng hỏng, trở thành những đống nhựa bết, dính.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc ở Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 4

Các nghệ sĩ của Hãng phim Việt Nam mong mỏi quá trình cổ phần hóa được giải quyết dứt điểm.

NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải cho biết 300 phim bị hỏng là một tổn thất lớn về kinh tế lẫn tinh thần đối với các nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam, điện ảnh Việt Nam nói riêng và ngành văn hóa nói chung. Những bộ phim bị hỏng bao gồm nhiều phim từ thời kỳ đầu của điện ảnh Việt Nam, phim kinh điển, đã đạt giải thưởng cao nhất tại các LHP lớn trên thế giới cũng như LHP Việt Nam.

Đến nay, số phận của 300 phim này vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Phim hỏng vẫn nằm đó, không có biện pháp xử lý, tiếp tục bị ẩm mốc, bị hỏng nặng nề hơn. Hiện nay, các nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên, kỹ thuật viên chỉ mong hãng phim được phục hồi và phát triển trở lại.

Tháng 4/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra, nhằm kiểm tra ngay việc thực hiện Kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về các nội dung liên quan. Đến nay, quá thời hạn gần một năm, những khúc mắc ở Hãng phim truyện Việt Nam vẫn chưa được giải quyết.

Tin liên quan