Cục Điện ảnh lên tiếng về kiến nghị của nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trả lời xung quanh đơn kiến nghị của nghệ sĩ, cán bộ Hãng phim truyện Việt Nam liên quan mức độ thiệt hại của gần 300 bộ phim nhựa bị hỏng.

Ngày 30/3, tập thể nghệ sĩ, cán bộ Hãng phim truyện Việt Nam gửi đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Trong đơn kiến nghị, nghệ sĩ đề nghị Bộ VHTTDL đánh giá, yêu cầu Vivaso in bù lại khoảng 300 phim bị hư hỏng, bết dính từ cuối năm 2022.

“Cục Điện ảnh và Viện phim Việt Nam đã cử cán bộ xuống Hãng phim truyện Việt Nam khảo sát, xem xét hiện trạng bảo quản ở kho phim. Những cuốn phim này đã bị hư hỏng nặng. Tình trạng này diễn ra vài năm nay rồi, do những cuốn phim không được bảo quản đúng điều kiện tiêu chuẩn”, ông Vi Kiến Thành chia sẻ với Tiền Phong.

Trách nhiệm bảo quản kho phim của Hãng phim truyện Việt Nam thuộc về nhà đầu tư chiến lược Tổng công ty Vận tải thuỷ (Vivaso). Trong 291 bộ phim này, 278 phim do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, tài trợ. Còn lại 13 phim do Hãng phim truyện Việt Nam tự khai thác, hợp tác sản xuất.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành nói rằng trước đây trong thời kỳ điện ảnh sản xuất phim nhựa, mỗi phim trong số 278 phim đặt hàng sau khi sản xuất đều có một bản gốc và các tài liệu, hồ sơ liên quan gửi về Viện phim Việt Nam để lưu trữ, bảo quản.

Cục Điện ảnh lên tiếng về kiến nghị của nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 1

Những cuốn phim bị mốc, hỏng do bảo quản ẩu ở Hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thanh Vân.

“Bản được giữ tại Hãng phục vụ nhiệm vụ sản xuất phim và công tác phát hành, giới thiệu phim. Hiện nay các bản phim gốc do Nhà nước đặt hàng, trong đó có nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam kinh điển đều đang được bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn quốc tế tại Viện phim Việt Nam, có thể sẵn sàng sử dụng để trình chiếu, phục vụ các đợt phim kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị”, ông Thành nêu.

Xung quanh ý kiến cho rằng những cuộn phim ở Hãng phim truyện Việt Nam hư hỏng đều là dương bản gốc, ông Vi Kiến Thành giải thích từ trước tới nay, chức năng nhiệm vụ của Hãng phim truyện Việt Nam luôn được quy định là đơn vị sản xuất phim, không phải là cơ sở lưu trữ. Luật Điện ảnh cũng quy định cơ sở lưu trữ phim của ngành văn hoá chỉ duy nhất có Viện phim Việt Nam.

Cục Điện ảnh lên tiếng về kiến nghị của nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 2

Bộ phim Giải phóng Sài Gòn chịu chung số phận với hàng trăm phim khác ở Hãng phim truyện. Ảnh: Nguyễn Thanh Vân.

Phim sau khi sản xuất được lưu chiểu tại Cục Điện ảnh và lưu trữ tại Viện phim Việt Nam. Những bộ phim Nhà nước đặt hàng, đề tài chiến tranh cách mạng khi tạm lưu ở Hãng là những bản để phục vụ nhiệm vụ sản xuất phim. Với đặc thù phim nhựa, khi sản xuất phim xong, bản positive hoàn chỉnh được gửi một bản lưu chiểu tại Cục Điện ảnh, một bản lưu trữ tại Viện phim Việt Nam.

"Sau thời hạn lưu chiểu, bản phim tại Cục Điện ảnh được đưa về lưu tại Viện phim. Như vậy, Viện phim có hai bản gốc. Bản gửi tại Cục Điện ảnh để lưu chiểu là bản Positive hoàn chỉnh. Viện phim Việt Nam lưu trữ, bảo quản cả bản gốc là Negative Son+ Negative hình (màu hoặc đen trắng) và bản Positive (hoàn chỉnh) chuẩn màu và hình”, ông Vi Kiến Thành cho biết.

Cục Điện ảnh lên tiếng về kiến nghị của nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 3

Bản gốc Em bé Hà Nội - một trong những tác phẩm kinh điển do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, được lưu trữ tại Viện phim Việt Nam. Ảnh: Trần Huấn.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh chia sẻ với bức xúc của nghệ sĩ ở Hãng phim truyện Việt Nam, tuy nhiên về những bản phim bị hỏng do lưu trữ ở Hãng phim truyện Việt Nam, ông cho rằng cần có ý kiến, phân tích của các chuyên gia có chuyên môn sâu về kỹ thuật điện ảnh nói chung, kỹ thuật in tráng phim nhựa, kỹ thuật chỉnh tiếng, chỉnh màu nói riêng.

Liên quan tới kiến nghị Bộ VHTTDL yêu cầu Vivaso in lại gần 300 phim bị hỏng, lãnh đạo Cục Điện ảnh cho rằng “không phù hợp theo quy định của Luật Điện ảnh” và chưa cần thiết.

Trong đơn kiến nghị ngày 30/3, nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam bức xúc: “Những bộ phim này đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam đi trước. Nhiều bộ phim đạt những thành tựu lớn tại các Liên hoan phim trong nước và quốc tế, là di sản văn hóa của cả dân tộc. Đề nghị Bộ VHTTDL có phương án đánh giá công khai, minh bạch thiệt hại này để Vivaso có phương án đền bù”.

MỚI - NÓNG