Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 31/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc nghiên cứu, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế trong lĩnh vực văn hóa.

Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ VHTTDL.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ VHTTDL.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ của Bộ VHTTDL trong việc phát huy giá trị văn hóa, con người phục vụ phát triển bền vững. Một số lĩnh vực trước đây dự kiến xây dựng pháp lệnh nhưng trong tình hình hiện nay cần thiết phải điều chỉnh bằng luật hay lĩnh vực chưa có pháp luật điều chỉnh (như văn học)... cũng cần được rà soát thật kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại nhiệm vụ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giải pháp phát triển văn hoá ngang tầm chính trị, kinh tế.

Bộ VHTTDL cần thường xuyên rà soát, tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021; kết luận của lãnh đạo Quốc hội tại Hội thảo Văn hóa 2022 về 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện ngay nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhấn mạnh lĩnh vực của Bộ VHTTDL phụ trách có tới 38 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Nội dung thứ hai của cuộc làm việc là bàn định hướng về nội dung, cách thức tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sắp tới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự kiện đối ngoại có tầm quan trọng rất lớn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về văn hoá, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021 và phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Hội thảo Văn hoá năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ảnh 2

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo, đề xuất giải pháp hoàn thiện đồng bộ thể chế trong lĩnh vực văn hóa và triển khai các chương trình văn hóa trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG