TPO - Nhóm lãnh đạo, cán bộ Cienco 1 bị cáo buộc khi cổ phần hóa đã bỏ ngoài sổ sách khoản nợ 184 tỷ đồng và 4 khu đất là “tài sản cố định vô hình”, gây thiệt hại thêm 54 tỷ.
TPO - Trong giai đoạn 2022- 2025 sẽ thực hiện cổ phần hóa 19 doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp và thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp.
TP - “Em và Trịnh” là dự án phim điện ảnh đầu tiên ứng dụng xu hướng NFT và Metaverse trong kế hoạch quảng bá: Tặng NFT cho khách tham dự sự kiện ra mắt và mở triển lãm online trên vũ trụ ảo (metaverse). Trước đó, một số nhạc sĩ cũng đã áp dụng thành công cách làm mới mẻ này.
TP - Việc trục lợi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã từng bị xử lý. Một trong những nguyên nhân dẫn đến trục lợi là xác định giá trị sử dụng đất. Để giải quyết thực trạng này, một hội thảo đã được tổ chức ngày 17/5 tại Hà Nội...
TPO - Đề án của Chính phủ đưa ra mục tiêu xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát, những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
TPO - Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ làm rõ sai phạm hàng tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai, thời điểm ông Võ Ngọc Hiếu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
TPO - Phó Thủ tướng vừa chỉ đạo UBND TP Hà Nội khẩn trương thu hồi lô "đất vàng" tại số 4 Thụy Khuê (quận Tây Hồ) liên quan đến kết luận thanh tra sau cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Lô đất này có diện tích sử dụng gần 5.500 m2, nơi đây từng là "đại bản doanh" của Hãng phim truyện Việt Nam.
TPO - Từ ngày 26/8 tới đây, doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt.
TPO - Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cần khẩn trương triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định, đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
TPO - Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa quy mô lớn như VNPT, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Mobifone… hiện vẫn chưa hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất để xác định giá trị doanh nghiệp.
TP - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực IV cho biết, trước và trong giai đoạn 2011- 2017, thành phố Hà Nội đã thực hiện cổ phần hóa 66 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang quản lý, sử dụng 383 điểm đất với trên 5.576.000 m2.
TPO - Từ 66 doanh nghiệp nhà nước, thành phố Hà Nội đã cổ phần hóa với 383 điểm đất, tổng diện tích trên 5.576.000 m2. Bên cạnh đó còn có hàng trăm doanh nghiệp trung ương trên địa bàn cổ phần hóa đang quản lý trên 4.565.000 m2 đất.
TPO - “Nhiều trường hợp cổ phần hóa người ta chỉ nhằm vào đất đai, nơi nhiều doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn, nằm rải rác ở khắp các tỉnh, thành”, TS. Vũ Đình Ánh nhận định.
TPO - Bộ Tài chính đã có văn bản gửi 251 hoá doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá để thông báo về hành vi vi phạm quy định niêm yết, đăng ký giao dịch. Đến nay, Bộ Tài chính cũng đã ra quyết định xử phạt đối với 42 doanh nghiệp, nhắc nhở 23 trường hợp.
TP - Theo lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước chậm chạp có nhiều nguyên nhân như đại dịch COVID-19, kinh tế khó khăn,... Đặc biệt, vẫn còn hiện tượng những người đứng đầu tổ chức không dám làm, không dám chịu trách nhiệm.
TPO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp trực thuộc, trong đó có nội dung về sắp xếp, xử lí nhà, đất trước khi cổ phần hóa của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem).
TPO - Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) trong việc đầu tư 2 dự án ở Hà Nội.
TPO - Hiệp hội đầu tư tài chính (VAFI) cho rằng, suất đầu tư dự án nâng cấp Bến số 1 cảng Quy Nhơn (Bình Định) quá cao so với giá thị trường. Trong khi đó, lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn lập luận, dự án đang trong giai đoạn làm thủ tục trình duyệt đầu tư, dự toán xây dựng trên cơ sở định mức của Bộ Xây dựng ban hành.
TPO - Chỉ 1 năm sau khi Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tiếp nhận lại cảng Quy Nhơn (Bình Định), lãnh đạo cảng Quy Nhơn đã bị tố cáo có nhiều sai phạm.
TPO - Tại Hội nghị "Hà Nội 2020 - hợp tác đầu tư và phát triển", thành phố Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 229 dự án, tổng số vốn 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD) với số vốn tăng thêm 270.458 tỷ đồng. Trong đó có những "siêu dự án" bất động sản có mức vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.
TPO - Đại diện Bộ Xây dựng cho hay, hai doanh nghiệp lớn thuộc Bộ Xây dựng là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và Tổng công ty Xi măng (VICEM) đã thực hiện các nội dung kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước như xử lý hành chính, thu hồi và kiểm điểm.
TPO - Kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều yếu kém, sai phạm tại các đơn vị thuộc Vicem.
TPO - Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng đề xuất thay đổi phương án sắp xếp, xử lý nhà đất tại Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đã được Bộ Xây dựng phê duyệt đối với 3 lô đất, song chưa hoàn thành thủ tục hoặc/và chưa được phê duyệt lại.
TPO - Hai tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội dự kiến tổng mức đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng, và Hà Nội đề xuất sử dụng nguồn tiền thu được từ cổ phần hóa doanh nghiệp phục vụ hai dự án này.
TPO - UBND Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trong danh mục thực hiện cổ phần hóa (CPH) đến hết năm 2020 khẩn trương rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng gửi Sở Tài chính trước 30/5/2020 để xử lý.