Bí thư Cần Thơ 'cảnh báo' hệ quả nếu 'cán bộ vô cảm với khó khăn của thành phố'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ ngày 26/9, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý: “Mỗi cán bộ chủ chốt của thành phố hãy trăn trở, nêu cao tinh thần trách nhiệm… Thành phố sẽ khó phát triển nếu vẫn còn đồng chí thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, vô cảm với khó khăn của thành phố…”

"Sắp hết giờ rồi nên chạy không kịp"

Phát biểu về công tác giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, nhiệm vụ năm 2023 thành phố phải giải ngân 10.767 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương quản lý là 8.601 tỷ đồng.

“Ngay từ đầu năm đã quyết tâm, nỗ lực, tuy nhiên, tính đến ngày 22/9/2023, thành phố giải ngân đạt 61,9% kế hoạch, trong đó ngân sách do địa phương quản lý đã thực hiện đạt 58,1 kế hoạch. Cấp quận huyện giải ngân tốt hơn cấp thành phố. Đáng buồn là rất nhiều chủ đầu tư tới giờ phút này giải ngân dưới 50%, trong đó có một số chỉ đạt khoảng 30%”, ông Hè nói.

Bí thư Cần Thơ 'cảnh báo' hệ quả nếu 'cán bộ vô cảm với khó khăn của thành phố' ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CK.

Theo ông Hè, thành phố đã chỉ đạo “không còn thiếu cái gì”. Hằng tháng UBND thành phố đều có lồng ghép trong chỉ đạo, điều hành, họp định kỳ, họp chuyên đề. Thành ủy cũng chỉ đạo, đi kiểm tra, giám sát, phân công từng tổ, theo dõi, chỉ đạo trực tiếp từng công trình, thậm chí một số chủ đầu tư còn bị HĐND chất vấn.

“Chủ tịch UBND thành phố cũng ra chỉ thị cho vấn đề này, vậy thì vì sao nó chậm như thế? Tôi không phân tích kỹ vì sẽ có cuộc họp chuyên đề vào đầu tháng 10 tới. Đầu năm chúng ta không chịu chạy nhanh, nên đến giữa năm và đến giờ phút này tiến độ bị chậm. Mà sắp hết giờ rồi nên chạy không kịp, mục tiêu giải ngân 95% của năm không còn khả thi, trừ khi có một giải pháp thần kỳ nào đó”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu.

Chỉ tiêu không đạt thì "khó ăn, khó nói"

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, 9 tháng đầu năm 2023, thành phố đạt được những kết quả tích cực, kinh tế có tăng trưởng tuy nhiên đã chậm lại so với năm 2022.

“Đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc T.Ư mà các chỉ tiêu của riêng năm 2023 không đạt thì khó ăn khó nói. Cho nên từng ngành, từng cấp, từng đồng chí chịu khó rà lại công việc của mình, nội dung tiến triển ra sao, giải pháp gì…”, ông Hiếu lưu ý.

Bí thư Cần Thơ 'cảnh báo' hệ quả nếu 'cán bộ vô cảm với khó khăn của thành phố' ảnh 2

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CK.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Hiếu, thời gian qua thành phố đã chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, nhất là các dự án cao tốc có tiến độ tương đối tốt so với các địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn những việc còn "rơi rớt", một số dự án trọng điểm còn đội vốn; tỷ lệ giải ngân chậm, tỷ lệ thu ngân sách cũng chưa đạt yêu cầu.

“Đây là những công việc đã nhắc đi nhắc lại, phải xác lập kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là chế độ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở của lãnh đạo thành phố, cụ thể là Thường trực, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cần tăng cường, nỗ lực tập trung trong chỉ đạo", Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nói, đồng thời đề nghị cán bộ chủ chốt của thành phố hãy trăn trở, suy nghĩ vì mục tiêu chung, nỗ lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm cao để thúc đẩy thành phố phát triển.

"Tấm gương lao động công tác, xử lý công việc có hiệu quả của mỗi đồng chí là nhân tố rất quan trọng để tạo sự phát triển bền vững của thành phố. Ngược lại, thành phố sẽ khó phát triển nếu vẫn còn đồng chí thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, vô cảm với khó khăn của thành phố. Tinh thần trách nhiệm làm việc cầm chừng sẽ làm thành phố chậm phát triển”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ kết luận.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.