Chủ tịch TPHCM: Tháng 6 này giải quyết cơ bản vấn đề Khu đô thị Thủ Thiêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao nhiệm vụ đến tháng 6 này giải quyết cơ bản các vấn đề khiếu nại, tồn đọng ở Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM và Khu đô thị Thủ Thiêm. 

Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Thủ Đức chiều 13/4, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cơ bản thống nhất các đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển địa phương.

Nêu rõ tình hình KT-XH quý I vừa qua và dự báo quý II vẫn còn tiếp tục khó khăn, ông Mãi cho biết tập thể lãnh đạo TP. Thủ Đức tập trung, nỗ lực, chăm chút hơn các nhiệm vụ để hỗ trợ quá trình phục hồi, phát triển. Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức quan tâm chỉ đạo sát sao, phân công tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc.

Ông Phan Văn Mãi cho biết tới đây Ban Thường vụ Thành ủy và cả Bí thư Thành ủy TPHCM cũng sẽ trực tiếp giám sát việc giải ngân đầu tư công các dự án trọng điểm. Việc này được thực hiện suốt năm 2023 để thúc đẩy đạt mục tiêu.

Chủ tịch TPHCM: Tháng 6 này giải quyết cơ bản vấn đề Khu đô thị Thủ Thiêm ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: Ngô Tùng).

Đặc biệt lưu ý nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị năm nay cần hết sức tập trung để giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cùng với đó cũng rà soát đồng bộ các thủ tục để đến cuối năm đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công trên 95%. Mặt khác, ông Mãi cũng giao nhiệm vụ đến tháng 6 này giải quyết cơ bản các vấn đề khiếu nại, tồn đọng ở Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM và Khu đô thị Thủ Thiêm.

Lãnh đạo TPHCM cũng đề nghị Thủ Đức tập trung hơn nữa trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp cả về khối lượng lẫn chất lượng. Cần phân nhóm, lên kế hoạch giải quyết từng hồ sơ, vụ việc theo thẩm quyền và cơ bản phải dứt điểm trong quý II.

“Việc nào thuộc thẩm quyền sở ngành thành phố thì phải phối hợp, còn nếu vượt hơn nữa thì báo cáo thành phố và thành phố sẽ cử tổ công tác hỗ trợ giải quyết”, ông Mãi lưu ý.

Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất lùi hội nghị xúc tiến đầu tư vào thời điểm công bố quy hoạch chung của Thủ Đức; đồng ý giao TP. Thủ Đức chủ trì phối hợp thi ý tưởng quy hoạch 1/500 công việc Lịch sử - Văn hóa dân tộc...

“Đầu tư cho Thủ Đức để thực hiện mục tiêu, sứ mạng ngang tầm. Đầu tư cho Thủ Đức cũng là đầu tư cho TPHCM nên phải mạnh dạn đầu tư để nhanh chóng hoàn thiện Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Liên quan đến các dự án TOD (phát triển theo định hướng giao thông công cộng), Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai làm Metro 1, 2, Vành đai 3, 4. Đây cũng là một trong những nguồn để Thủ Đức tập trung mạnh đầu tư.

Về việc các doanh nghiệp muốn tặng công trình, trụ sở trên địa bàn Thủ Đức, ông Phan Văn Mãi đề nghị khẩn trương thống nhất các thủ tục, cố gắng rút ngắn thời gian làm thủ tục để đến 30/4/2025 có trụ sở mới, có trường học mới cho anh em, cho các em học sinh sử dụng. “Người ta cho mình công trình mà mình còn sợ gì nữa, đừng để vướng nhiều”, ông chỉ đạo.

Thông tin tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết thành phố hiện gặp nhiều khó khăn, trong đó có một số bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn. Theo ông Tùng, 3 tháng vừa qua thành phố dành tổng lực cho giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 với số lượng hồ sơ rất lớn để quý II sẽ bàn giao trước một số mặt bằng.

Chủ tịch TPHCM: Tháng 6 này giải quyết cơ bản vấn đề Khu đô thị Thủ Thiêm ảnh 2

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng tại buổi họp.

3 tháng tới, TP. Thủ Đức tiếp tục tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án cầu còn tồn đọng thời gian qua đồng thời chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thủ Đức kết hợp với công bố quy hoạch chung.

Nêu kiến nghị, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức có chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ một số khó khăn liên quan các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, “xin lại” phần kinh phí đã chi thực hiện công tác phòng chống dịch thời gian trước... Thủ Đức cũng đề nghị thành phố giao chủ trì tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, cho phép thí điểm xã hội hóa đầu tư phát triển công viên cầu Sài Gòn.

MỚI - NÓNG