Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ với những sự kiện: Kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác toàn diện, 30 năm Chương trình Fulbright, 25 năm Chương trình Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS...

Ngày 11/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận các hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua của ông Marc E. Knapper.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 123 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: Thành ủy TPHCM.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước với những sự kiện: Kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác toàn diện, 30 năm Chương trình Fulbright, 25 năm Chương trình Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS, 20 năm thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) tại Việt Nam. Cùng với đó, quan hệ hai nước tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, minh chứng cho sự thành công của chủ trương “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” trên cơ sở quan hệ bình bình đẳng, chân thành, cùng có lợi.

Đề cập đến cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới đây cùng một số hoạt động nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự phấn khởi về những bước phát triển trong quan hệ ngoại giao hai nước.

Lãnh đạo TPHCM cũng trao đổi một số thông tin về địa phương và tin tưởng đây là một thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhất là trên các lĩnh vực: công nghệ cao, đô thị thông minh, kinh tế số, y tế, tài chính.... TPHCM cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ trên hai lĩnh vực: giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thông tin về việc TPHCM dự kiến tổ chức Diễn đàn Kinh tế lần thứ 4 vào tháng 9/2023 nhằm trình bày cụ thể các kế hoạch và lắng nghe ý kiến, đề xuất từ các chuyên gia, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên mong muốn Đại sứ Marc E. Knapper cùng các cơ quan, doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự.

Điểm lại một số hoạt động nổi bật trong quan hệ hợp tác Hoa Kỳ và Việt Nam thời gian gần đây, Đại sứ Marc E Knapper cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác đầu tư về chuyển đổi năng lượng xanh, biến đổi khí hậu, kinh tế số.

Chia sẻ việc một số doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư hiệu quả tại TPHCM và có nhiều doanh nghiệp về phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng mong muốn đầu tư vào TPHCM, ông Marc E. Knapper mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hoa Kỳ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.