Có 49 kết quả :

Chủ tịch TPHCM chỉ cách tháo gỡ các công trình ì ạch kéo dài

Chủ tịch TPHCM chỉ cách tháo gỡ các công trình ì ạch kéo dài

TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, cách làm là chủ tịch quận mời các chủ đầu tư tới để chất vấn vì sao dự án kéo dài và làm rõ tiến độ sẽ như thế nào. Từ đó địa phương sẽ có kiến nghị cho các sở ngành cùng tập trung. Tương tự thế, từng công trình trên địa bàn thành phố cũng cần được quản lý, theo dõi, đôn đốc.
Nhìn lại cao tốc qua Nghệ An - Hà Tĩnh sau hơn 2 năm khởi công

Nhìn lại cao tốc qua Nghệ An - Hà Tĩnh sau hơn 2 năm khởi công

TPO - Sau hơn 2 năm thi công, dự án cao tốc Bắc - Nam qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng chiều dài hơn 190km đã có hơn 40km được đưa vào sử dụng. Các đoạn tuyến còn lại trên dự án trọng điểm Quốc gia qua hai tỉnh đang được nhà thầu nỗ lực thi công, đảm bảo tiến độ đề ra.
Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

TPO - Với chiều dài hơn 102 km, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua Hà Tĩnh được chia làm ba dự án thành phần và đi qua 6 huyện, thị xã. Sau thời gian khởi công, đến nay dự án đã dần lộ hình hài.
Chủ tịch TPHCM chỉ đạo khẩn về công tác giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo khẩn về công tác giải ngân vốn đầu tư công

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị người đứng đầu các địa phương, đơn vị và chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án và khối lượng giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương, đơn vị; gắn kết quả công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án vào kết quả đánh giá cán bộ, công chức ngay trong quý II và cả năm 2023.
Chi tiết 13 tổ giám sát 38 dự án trọng điểm của TPHCM

Chi tiết 13 tổ giám sát 38 dự án trọng điểm của TPHCM

TPO - 13 tổ công tác kiểm tra, giám sát 38 dự án trọng điểm năm 2023 của TPHCM do các thành viên của Thường trực Thành ủy và thành viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm tổ trưởng. Các tổ công tác trực tiếp và thường xuyên giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai và việc giải ngân đầu tư công tại các dự án; đồng thời, có nhiệm vụ kịp thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để tìm hướng tháo gỡ.
TPHCM: Ưu tiên bố trí vốn cho dự án kênh Hàng Bàng

TPHCM: Ưu tiên bố trí vốn cho dự án kênh Hàng Bàng

TPO - Đối với các dự án cấp bách phát sinh mới, chưa được bố trí kế hoạch vốn trung hạn (2021-2025) trên địa bàn quận 6, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị tiếp tục rà soát, cân đối nguồn vốn để bố trí vốn cho các dự án này, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 3.
Thủ tướng: 'Ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên'

Thủ tướng: 'Ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên'

TPO - "Ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên để người khác làm, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. 
‘Bốc thuốc’ chữa bệnh chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công

‘Bốc thuốc’ chữa bệnh chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công

TPO - Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 20 vấn đề khiến giải ngân đầu tư công chậm, trong đó quy tụ lại 3 vấn đề gồm nhóm thể chế, chính sách pháp luật; tổ chức thực hiện và các khó khăn liên quan đến những đặc thù của năm 2022. Bộ này sẽ báo cáo Thủ tướng và Quốc hội tháo gỡ trước khi bước vào năm trọng điểm giải ngân đầu tư công 2023.