Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu: 'Làm hết trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh'

TPO - "Làm hết trách nhiệm, làm vì sự phát triển của thành phố, không đùn đẩy, né tránh, tăng cường vai trò của các ban chỉ đạo, các tổ công tác để thúc đẩy, đôn đốc, hỗ trợ, giám sát, kiểm tra…", Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo.

Sáng 29/6, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tinh thần sẵn sàng đón nhận đầu tư chưa cao

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho biết 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm GRDP của thành phố ước tăng 3,71% so cùng kỳ. Thành phố đón trên 3,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 34%, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 59%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn (đến ngày 25/6) là 7.002 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 8.925 tỷ đồng. Đến ngày 26/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 3.498/9.372 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch…

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu: 'Làm hết trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh' ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CK.

Theo ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đã chậm lại, 3,71% (trong khi 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,35%), để đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra (9,5-10%) là rất khó.

Tiến độ thu ngân sách còn hạn chế, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 35%, trong đó tạm ứng nhiều. Các dự án giao thông đều phát sinh vốn từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, tổng cộng phát sinh cả chục nghìn tỷ đồng.

Việc thể chế hóa một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết, chương trình, đề án chuyên đề của Thành ủy còn chậm, kết quả chưa rõ nét, nhất là việc tham mưu thể chế hóa đối với các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 45 của Quốc hội “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ”.

“Công tác thu hút đầu tư vẫn chưa thật sự hiệu quả. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước rất quan tâm tìm hiểu và muốn đầu tư tại Cần Thơ. Tuy nhiên, tinh thần 'sẵn sàng đón nhận đầu tư', tính tích cực, chủ động từ các cơ quan chuyên môn thành phố trong việc mời gọi, hỗ trợ cung cấp thông tin, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư chưa cao… Nếu không có các giải pháp quyết liệt, có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ” – ông Trường nhận định.

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu: 'Làm hết trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh' ảnh 2

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu. Ảnh: CK.

Theo Chủ tịch Trần Việt Trường, ngoài nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan là công tác phân tích, đánh giá, dự báo, triển khai nhiệm vụ tại một số sở, ngành, địa phương chưa kịp thời, chậm đề xuất giải pháp xử lý.

Cùng với đó, nhận thức của lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương về vai trò của các chỉ số (cải cách hành chính, hài lòng của người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...) chưa sâu, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng nên chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Công tác phối hợp chưa chặt chẽ, chưa đạt yêu cầu. Tính kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, trách nhiệm chưa cao…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023. Thực hiện ngay các yêu cầu nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với thành phố ngày 14/5/2023.

Ngoài ra, cần tăng cường tìm hiểu khó khăn của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân đầu tư công…

Phải làm hết trách nhiệm vì sự phát triển của thành phố

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo, 6 tháng cuối năm cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, trong đó xem việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương dành cho thành phố là nhiệm vụ rất quan trọng, hàng đầu, quyết liệt đưa các nghị quyết vào thực tiễn, đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu: 'Làm hết trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh' ảnh 3

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu kết luận hội nghị. Ảnh: CK.

Về công tác giải ngân đầu tư công, cần hết sức tập trung, đổi mới từ quản lý dự án, triển khai thực hiện, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho đến lựa chọn nhà thầu, thi công làm sao đảm bảo tiến độ. Tất cả đều phải rà soát lại từng khâu, từng bước, từng công việc, trách nhiệm từng bộ phận.

Theo ông Hiếu, từ nay đến cuối nhiệm kỳ (năm 2025), ít nhất thành phố cần có thêm 6.000-7.000 tỷ đồng mới hoàn thành được các dự án trọng điểm như đối ứng vốn cho dự án cao tốc, cho hạ tầng khu công nghiệp VSIP, đường vành đai phía Tây, các tuyến đường tỉnh… Đây là bài toán cần sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và điều hành của UBND thành phố.

“Chủ động phối hợp với các ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ để thể chế hóa và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, công trình dự án theo Nghị quyết 59, Nghị quyết 45 và theo chỉ đạo của Thủ tướng. Cái này phải cố gắng mà làm, bởi vì đã rất cố gắng để có Nghị quyết của Quốc hội. Việc này cũng đã nhắc nhiều lần. Làm hết trách nhiệm, làm vì sự phát triển của thành phố, không đùn đẩy, né tránh, tăng cường vai trò của các ban chỉ đạo, các tổ công tác để thúc đẩy, đôn đốc, hỗ trợ, giám sát, kiểm tra…” – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Tin liên quan