TPO - Đúng 11h55 phút sáng 23/9 (giờ địa phương, tối 23/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế São Paulo, bắt đầu thăm chính thức Brazil, từ ngày 23 đến 26/9.
TPO - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao sự cần thiết ban hành một nghị quyết mới quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân (CAND) có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật CAND.
TPO - Sáng 10/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.
TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa trao bằng khen cho 5 cá nhân tích cực cung cấp, giúp đỡ công an, chính quyền truy bắt nhóm đối tượng đang lẩn trốn sau khi gây ra vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6.
Chiều 26/6, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII đã bế mạc, hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra.
TPO - Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) nhận định tình hình an ninh trật tự phức tạp, tội phạm ngày càng tinh vi. Đặc biệt vụ việc vừa qua tại Đắk Lắk gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trật tự cơ sở hiện nay.
TP - Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Dũng (Nam Định), cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được thiết kế, xây dựng ở cấp độ 4 về mức độ đảm bảo an toàn thông tin. Do đó, người dân có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo mật.
TPO - Về các thông tin trên thẻ căn cước công dân, đại biểu Quốc hội đề nghị không nên bỏ thông tin “quê quán”, cần giữ lại để nhận diện lai lịch một người.
TPO - Sáng 20/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho hay, qua quá trình làm căn cước công dân cho người dân, lực lượng công an phát hiện có cả triệu người dân không có bất cứ thứ giấy tờ nào. Họ đa phần thuộc nhóm người yếu thế.
TPO - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định chung về các chức danh phó tùy viên trở lên được cấp hộ chiếu ngoại giao, để thuận tiện trong công việc thực thi nhiệm vụ.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ; khi người dân có yêu cầu thì sẽ được đổi sang thẻ căn cước.
TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 27/5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
TPO - Chiều 12/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
TPO - Liên quan dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, có hai nội dung được đề nghị làm rõ là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng bảo đảm tinh gọn và “không làm tăng thêm ngân sách”.
Bộ trưởng Công an nêu lý do đề nghị tăng tuổi hưu thêm 3 tuổi với nữ thượng tá, thêm 5 tuổi với nữ đại tá, trong khi đa số cấp bậc hàm khác chỉ tăng 2 tuổi.
TPO - Chiều 28/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm an ninh trật tự và một số nhiệm vụ liên quan trên địa bàn Thủ đô. Cùng chủ trì buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
TPO - Làm việc với tỉnh Kon Tum, Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo tỉnh này phải phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho người dân và phải giữ được thế trận lòng dân để bảo vệ an ninh quốc phòng.
TPO - Trao đổi tại buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: "Nếu tội phạm không khuất phục được bằng những viên đạn bọc đường thì sẽ sử dụng đạn thật, đe dọa, nhưng phải kiên cường, có bản lĩnh, trí tuệ, kiên quyết đấu tranh, tiêu diệt tội phạm. Công an vững mạnh thì không còn tội phạm. Ranh giới này rất rõ ràng”.
TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và đón năm mới Quý Mão, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ những dấu ấn, thành tích nổi bật trong năm 2022 và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của lực lượng Công an nhân dân.
Chiều 19/1, tại Hà Nội, trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Binh chủng Tăng thiết giáp (Bộ Quốc phòng).
Ngày 9/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị công bố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đại tướng Tô Lâm yêu cầu bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không ngừng, không nghỉ”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.