Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 10/10/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành… của tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội thông tin đến cử tri xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 1
Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 2
Đại biểu và cử tri tham dự Hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên một số vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: vấn đề ô nhiễm môi trường từ các làng nghề, khu công nghiệp; vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư; chính sách cho người có công; chính sách nhà ở cho công nhân và cải cách tiền lương… Các cử tri cũng kiến nghị, đề xuất, kiến nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm, đầu tư trang bị về trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ở các trụ sở Công an xã; đặc biệt là các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Trước những ý kiến, đề xuất của cử tri, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn đã tiếp thu, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền của tỉnh.

Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 3
Cử tri nêu một số vấn đề trước Đoàn đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và bà con nhân dân là vô cùng xác đáng, có căn cứ, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm trân trọng tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp báo cáo, chuyển tải đầy đủ những nội dung phản ánh của cử tri tới Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, đồng thời sẽ thông tin, trả lời tới bà con, cử tri theo đúng quy định, quy trình.Đối với các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương, đồng chí Đại tướng đề nghị các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời gửi tới các cử tri có ý kiến, kiến nghị nêu trên; đồng thời lưu ý, đối với những trường hợp cần phải có một thời gian nhất định để giải quyết mới xong thì phải nêu rõ thời gian chậm nhất để cử tri biết, theo dõi hoặc cộng tác khi cần thiết; kết quả thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện chức năng giám sát.

Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 4
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Trả lời cụ thể một số vấn đề cử tri quan tâm, Đại tướng Tô Lâm đồng tình và bày tỏ chia sẻ với bức xúc của cử tri liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Theo Đại tướng Tô Lâm, vấn đề ô nhiễm môi trường là vấn đề thường gặp ở các địa phương có nền kinh tế phát triển. Đối với Hưng Yên, cử tri phản ánh nhất là sự ô nhiễm của hệ thống sông Bắc Hưng Hải, rác thải tại các làng nghề và vấn đề xả thải chưa qua xử lý tại các khu công nghiệp. Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh cần phải có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân chứ không riêng gì trách nhiệm của lực lượng chuyên trách phòng, chống ô nhiễm môi trường.Về nhóm kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng và tái định cư, theo Đại tướng Tô Lâm đây là vấn đề không chỉ ở Hưng Yên mà trên toàn quốc đều đang rất “nóng”. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất (theo thống kê, trên 85% các vụ việc khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai). Khó khăn ở đây là giá đất đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật thường thấp hơn nhiều lần giá đất thực tế nên rất khó hài hòa với lợi ích của người dân. Đại tướng Tô Lâm đề nghị chính quyền tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Lâm căn cứ quy định của pháp luật và chủ động các nguồn kinh kinh phí khác để sớm hoàn thiện các dự án theo nguyện vọng của cử tri.

Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 5
Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 6
Đại tướng Tô Lâm trao tặng máy tính để phục vụ công tác cho Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm và Ủy ban nhân dân xã Chỉ Đạo.

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến chế độ chính sách, trụ sở, trang thiết bị làm việc cho lực lượng Công an xã, thị trấn, Đại tướng Tô Lâm thông tin: Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, nhất là đẩy mạnh triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên phạm vi toàn quốc.Ngoài các chế độ, chính sách quy định đối với sĩ quan, hạ sĩ quan trong Công an nhân dân, lực lượng Công an xã, thị trấn còn được hưởng một số chế độ, chính sách khác đặc thù. Nhiều chính sách trong xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Công an xã, thị trấn cũng đã được Bộ Công an triển khai, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Đại tướng Tô Lâm cũng đánh giá, dù Bộ Công an và các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng, song cũng cần phải thừa nhận rằng, việc đáp ứng cơ sở, vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên toàn quốc còn chưa được đồng đều giữa các địa phương; nhiều nơi Công an xã còn sinh hoạt trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn; rất cần có sự chung tay, giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân.

Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 7
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đối với nhóm kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề chính sách cho người có công, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, vấn đề này luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp chăm lo thực hiện, phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Lâm quan tâm hơn nữa tới nhóm người có công.Đối với vấn đề chính sách nhà ở cho công nhân, theo Đại tướng Tô Lâm cần có những giải pháp căn cơ nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân yên tâm lao động, sản xuất; trong đó yếu tố “an cư”, ổn định chỗ ở cho công nhân mang tính tiên quyết, cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt…

Sau Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội và các đại biểu đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn và đến kiểm tra công tác tại Công an xã Chỉ Đạo.

Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 8

Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu tặng quà gia đình bà Phùng Thị Đa là gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chỉ Đạo.

Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 9
Đại tướng Tô Lâm tặng quà bà Đỗ Thị Dung là mẹ của Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, hy sinh năm 1985.

Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình cũng như chia sẻ những vất vả, hy sinh, mất mát, khó khăn của các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chỉ Đạo nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Nhiều câu hỏi của cử tri huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được Đại tướng Tô Lâm giải đáp cụ thể ảnh 10
Đại tướng Tô Lâm đến kiểm tra công tác tại Công an xã Chỉ Đạo.
Theo Cổng thông tin điện tử BCA
MỚI - NÓNG