Có 132 kết quả :

Bổ sung quy định lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở từ đủ 18-70 tuổi

Bổ sung quy định lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở từ đủ 18-70 tuổi

TPO - Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (BVANTT) ở cơ sở đã quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi, trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.
Vĩnh Long đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Vĩnh Long đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, để xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công an tỉnh đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Đề nghị đánh giá kỹ hơn về tổ chức, ngân sách khi thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Đề nghị đánh giá kỹ hơn về tổ chức, ngân sách khi thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

TPO - Theo báo cáo của Chính phủ, toàn quốc có 298.688 người đang tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách; chi trả cho tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các lực lượng này khoảng 3.570 tỷ đồng/năm.
Bộ Công an yêu cầu khẩn trương làm thủ tục công nhận liệt sỹ cho 4 cán bộ chiến sỹ hy sinh

Bộ Công an yêu cầu khẩn trương làm thủ tục công nhận liệt sỹ cho 4 cán bộ chiến sỹ hy sinh

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sỹ cho 4 đồng chí công an xã hy sinh, làm chế độ thương binh cho 2 công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã, người dân bị tử vong theo quy định.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Công an vững mạnh thì không còn tội phạm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Công an vững mạnh thì không còn tội phạm

TPO - Trao đổi tại buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: "Nếu tội phạm không khuất phục được bằng những viên đạn bọc đường thì sẽ sử dụng đạn thật, đe dọa, nhưng phải kiên cường, có bản lĩnh, trí tuệ, kiên quyết đấu tranh, tiêu diệt tội phạm. Công an vững mạnh thì không còn tội phạm. Ranh giới này rất rõ ràng”.
Cùng công an xã lên bản đầu Xuân

Cùng công an xã lên bản đầu Xuân

TPO - Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, lực lượng công an xã Mường Thải (Phù Yên, Sơn La) đã đến nhà thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật cho nhiều hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn...
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Công an cần sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Công an cần sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân

TPO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả công tác, học tập, chúng ta cần sáng tạo. Sáng tạo trên phương châm ở đâu có thanh niên ở đó có sáng tạo. Với lực lượng chúng ta, cần tập trung sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.
Hà Nội có thêm 230 điểm cấp đăng ký xe máy

Hà Nội có thêm 230 điểm cấp đăng ký xe máy

TPO - Từ hôm nay (1/10), 230 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai công tác cấp đăng ký xe máy cho người dân, nâng tổng số lên 413 điểm. Như vậy, đến tháng 10/2022, 100% công an cấp xã sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký xe máy.