TPO - Những món đồ vô tri có thể giúp chữa lành không? Tại sao giới trẻ Trung Quốc nuôi “thú cưng kỳ lạ” để bầu bạn? Các chuyên gia cho biết xu hướng này phản ánh sự cô đơn và áp lực ngày càng tăng trong giới trẻ Trung Quốc.
TPO - Cuối năm, khi không khí lễ hội len lỏi vào từng con phố, nỗi cô đơn cũng dễ dàng bủa vây những người trẻ. Đặc biệt, với Gen Z – thế hệ lớn lên cùng sự bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội, một xu hướng hẹn hò mới đang dần trở thành trào lưu: “sledging” . Thuật ngữ này mô tả việc duy trì một mối quan hệ tạm thời chỉ để xoa dịu cảm giác cô đơn trong mùa đông, nhất là dịp Giáng sinh và năm mới.
TP - Là một đứa trẻ mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch, bị bỏ rơi ở chân cầu lúc còn đỏ hỏn, Lê Văn Lộc đã trở thành tân sinh viên đại học nhờ vào sự yêu thương, đùm bọc của các sơ ở cô nhi viện.
TP - Nhiều người trẻ chọn cuộc sống độc thân, coi đó là cách để tận hưởng tự do và tập trung vào bản thân. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài phóng khoáng ấy, đôi khi lại là những tổn thương khiến họ chần chừ, không dám mở lòng với người khác.
TPO - Một số Gen Z hẹn hò chóng vánh trong mùa đông, nhưng sau đó âm thầm lên kế hoạch bỏ rơi người yêu trước thềm năm mới. Điều này xuất phát từ tâm lý, nỗi sợ cô đơn, sợ cảm giác một mình trong dịp cuối năm.
TPO - Trước đây, việc đi ăn một mình thường bị coi là biểu hiện của sự cô đơn, khiến không ít người trẻ cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng hiện nay, điều này đang dần thay đổi, đặc biệt là ở những người trẻ. Với họ, việc thưởng thức một bữa ăn trong không gian riêng tư không chỉ là một lựa chọn tiện lợi mà còn phản ánh lối sống độc lập và hiện đại.
TPO - Nguyễn Phúc Nhương (sinh năm 2004), sinh ra và lớn lên tại Nam Định, năng động và hoạt bát, không chỉ nổi bật với khuôn mặt điển trai, ngoại hình thanh thoát mà còn thu hút bởi ý chí quyết tâm vượt lên chính mình. Hành trình tuổi 20 của Phúc Nhương không chỉ đơn thuần là cột mốc trưởng thành, mà còn là một cuộc chiến đầy thử thách để vượt qua những giới hạn bản thân.
TPO - Thông qua phân tích dữ liệu hàng trăm nghìn bệnh nhân khắp thế giới, một nhóm các nhà nghiên cứu y khoa đã phát hiện ra rằng, nhiều căn bệnh được cho là khởi phát do sự cô đơn. Công trình khoa học này được công bố trên tạp chí Nature Human Behaviour.
TPO - Theo một nghiên cứu hợp tác có sự tham gia của nhà khoa học tại Đại học bang Oregon (OSU), những người cô đơn thường có xu hướng gặp ác mộng. Colin Hesse của OSU cho biết phát hiện này rất quan trọng vì cả sự cô đơn và rối loạn giấc ngủ đều là những vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Chúng có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tử vong sớm.
TPO - Tình trạng nghiện game online trong giới trẻ đang ngày càng phổ biến, nhất là vào mùa hè khi trẻ không phải đến trường. Hậu quả của chứng bệnh này rất lớn, ngoài ảnh hưởng đến kết quả học tập, trẻ nghiện game có thể mắc các vấn đề về thị lực và cơ xương khớp như: khô mắt, đỏ mắt, đau lưng, đau tay, đau cổ do phải ngồi quá lâu ở một tư thế.
TPO - Tái xuất đường đua âm nhạc, Vicky Nhung trình làng MV mới mang tên 'Đà Lạt của chúng ta'. Đây là sản phẩm do chính Vicky Nhung chấp bút và thể hiện mang đến những cảm xúc tình yêu đặc biệt theo cách rất riêng.
TPO - Ngày càng nhiều cô gái Trung Quốc “nuôi” búp bê bằng bông sang chảnh đắt tiền và chăm sóc như con chứ không chỉ coi chúng là đồ chơi đơn thuần. Các nhà nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa sự cô đơn và khao khát được chăm sóc ai đó ở họ.
TP - Nhiều bạn trẻ ngày nay chọn tạm gác chuyện yêu để tập trung cho sự nghiệp, trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ, học các kỹ năng mới để hoàn thiện bản thân.
Suốt 57 năm qua, bà Nguyễn Thị Sợi đã quyết định gắn bó với trại phong Đá Bạc, xã Minh Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Giờ chỉ còn duy nhất một mình bà cô độc.