Nhiều nơi 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

Nhiều nơi 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT
TPO- Hôm nay, 16-6, nhiều tỉnh của cả nước công bố kết quả thi tốt nghiệp cho thí sinh. Nhiều tỉnh có tỷ lệ thí sinh đỗ tăng mạnh so với năm trước, trong đó nhiều địa phương có các trường 100% học sinh đỗ tốt nghiệp.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2011. Ảnh Hồng Vĩnh
Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2011. Ảnh Hồng Vĩnh.


Đắk Nông: Tỷ lệ đỗ hệ GDTX cao hơn THPT

Toàn tỉnh Đắk Nông có 5.635 thí sinh đăng ký dự thi, thì 4.618 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 81,95%. Trong đó, bậc THPT đạt 81,01% và GDTX đạt 92,29%. Học sinh dân tộc đỗ tốt nghiệp đạt 69,85%.

Có hai học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo đạt điểm cao nhất: 54 điểm là Lê Nguyễn Anh Phương và Nguyễn Thị Cẩm Nhung.

Đặc biệt, năm nay, tất cả các trung tâm giáo dục thường xuyên cuả tỉnh này đều đạt tỷ lệ đỗ ở mức 85% trở lên.

Ở hệ THPT, trường có tỷ lệ đỗ cao nhất là Chu Văn An: đạt 97,43%, thấp nhất là trường THPT Đăk Glong với 58/104 thí sinh đỗ tốt nghiệp, tỉ lệ 55,76%.

Các trường có tỉ lệ đỗ cao như THPT Văn An: 304/312 thí sinh đỗ tốt nghiệp, tỉ lệ 97,43%; THPT Phạm Văn Đồng: 396/453 thí sinh đỗ tốt nghiệp, tỉ lệ 87,41%; THPT Nguyễn Tất Thành: 244/273 thí sinh đỗ tốt nghiệp, tỉ lệ 89,37%; THPT Phan Bội Châu: 328/360 thí sinh đỗ tốt nghiệp, tỉ lệ 91,11%

Các trường GDTX Cư Jút: 189/192 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 98,43%; GDTX Krông Nô: 45/50 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 90%; GDTX Đăk Song: 75/84 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 89,28%.

Lâm Đồng: Bốn trường đỗ tốt nghiệp 100%

Hôm nay, ngày 16-6, Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, GDTX năm học 2010-2011.

Theo công bố của Sở GD-ĐT Lâm Đồng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 93,44%, tăng hơn năm trước 1%. Ở hệ THPT, bốn trường có tỉ lệ đỗ đạt 100%, gồm: THPT chuyên Thăng Long, Đống Đa, Đức Trọng, Đơn Dương.

Ở hệ THPT, toàn tỉnh có chín trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp trên 99%. 79 học sinh tốt nghiệp loại giỏi. Trường đạt tỉ lệ đỗ thấp nhất là THPT Đạ Tông: 51,9%.

Ở hệ GDTX, trường đạt cao nhất là 79,45% và toàn tỉnh có bảy em đỗ loại giỏi ở hệ này.

Phú Yên: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ GDTX tăng gấp đôi

Hôm nay, Sở GD&ĐT Phú Yên cũng công bố kết quả thi tốt nghiệp cho thí sinh. Tổng số thí sinh dự thi toàn tỉnh là 10.743, tổng số thí sinh đậu tốt nghiệp 9.966. Tỷ lệ tốt nghiệp: 92,7% (tăng hơn so với năm ngoái 6%).

Tốt nghiệp loại giỏi có 109 thí sinh, chiếm tỷ lệ 1,09%; loại khá có 776 thí sinh, chiếm tỷ lệ 7,79%. Toàn tỉnh có một thí sinh đỗ thủ khoa với 56 điểm là em Nguyễn Thị Thanh Tâm, học sinh trường THPT Ngô Gia Tự.

Năm nay, hai trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và THPT Nguyễn Huệ có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Trường THCS - THPT Nguyễn Bá Ngọc có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất (75%).

Tại hệ GDTX, tổng số 688 thí sinh dự thi. Tổng số thí sinh tốt nghiệp: 379; tỷ lệ tốt nghiệp: 56,73%, tăng hơn gấp đôi so với năm học trước (năm 2010 chỉ đạt 28,2%).

Bắc Ninh: 24 trường đỗ tốt nghiệp 100%

Tỉnh Bắc Ninh cũng vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh. Tỷ lệ đỗ ở hệ THPT là trên 99,6% (năm 2010 là 99%), ở hệ GDTX là 99,56% (năm 2010 là 99,2%).

Năm nay, toàn tỉnh có tới 18 trường THPT (trên tổng số 34 trường) đỗ tốt nghiệp 100%. Trong số 14 trung tâm GDTX và cao đẳng dạy nghề, sáu đơn vị đỗ tốt nghiệp 100%. Thủ khoa của tỉnh năm nay đạt 55 điểm.

Bắc Kạn: Tăng vượt bậc

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 88,7%, tăng gần 20% so với năm trước. Đối với GDTX, tỷ lệ đỗ 88,86%, tăng trên 40%.

Toàn tỉnh có hai trường có tỷ lệ đỗ 100%. Tỷ lệ khá giỏi khoảng 3%.

Thừa Thiên - Huế: Tám trường đạt tỷ lệ 100%

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Kết quả cao hơn so với năm ngoái và các năm trước đây, trong đó có một thí sinh đạt tổng điểm 60/60 (kể cả điểm khuyến khích).

Trong đó, khối THPT đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 96,97% (năm 2010 đạt 96,86%); và 97,56 nếu không kể thí sinh tự do. Khối bổ túc THPT đạt 91,37% (năm 2010 đạt 56,87%).

Tám trường đạt tỷ lệ 100% là THPT Chuyên Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền), Nguyễn Đình Chiểu (huyện Phong Điền), khối chuyên THPT Trường ĐH Khoa học và Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế).

Cùng chuyên mục

Từ Á quân thế giới đến chức vô địch: Cú đúp lịch sử của học sinh Giảng Võ 2 tại World Robot Olympiad

Từ Á quân thế giới đến chức vô địch: Cú đúp lịch sử của học sinh Giảng Võ 2 tại World Robot Olympiad

Trần Minh Quân và Lê Trường Vĩ, cùng lớp 9A1 Trường THCS Giảng Võ 2 vừa giành chức vô địch bảng RoboMission Junior tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026, tổ chức tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch nội dung RoboMission tại một giải đấu chính thức của World Robot Olympiad (WRO).

AI cảnh báo sớm khi sinh viên dần “mất kết nối” với trường học

AI cảnh báo sớm khi sinh viên dần “mất kết nối” với trường học

Nhận diện hiện tượng sinh viên đi học và vẫn đạt kết quả học tập bình thường nhưng ngày càng ít kết nối với môi trường học đường, giảng viên Khối Giáo dục FPT đề xuất khung giải pháp dùng AI để nhận diện sớm các dấu hiệu, giúp thầy cô và cán bộ nhà trường có cơ sở đồng hành, hỗ trợ người học nâng cao trải nghiệm.

14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

TPO - Có IELTS, sinh viên có lợi thế gì khi bước vào giảng đường? Vận dụng tiếng Anh thế nào để đọc tài liệu, tự học và tiếp cận kiến thức chuyên ngành?. Những câu hỏi này sẽ được trao đổi tại talkshow do Báo Tiền Phong tổ chức lúc 14h ngày 1/10.

Trường THPT Khương Đình (Hà Nội)

Muôn kiểu lạm thu đầu năm học: Ban phụ huynh tự tung tự tác

TP - Đến hẹn lại lên, đầu năm học, quỹ phụ huynh lại trở thành vấn đề “nóng” khi việc thu - chi cũng như các khoản phải đóng góp liên tục bị biến tướng. Trong lúc chờ thông tư mới, ban phụ huynh nhiều lớp vẫn quyết định thu – chi và đưa phụ huynh vào thế bị “úp sọt”.

Xót cảnh học sinh ngồi ăn sáng trước cổng trường

Xót cảnh học sinh ngồi ăn sáng trước cổng trường

TPO - Hình ảnh những học sinh tiểu học ngồi ăn sáng ngay trước cổng trường, bên cạnh 2 thùng rác ở Đắk Lắk khiến nhiều phụ huynh xót xa. Sự việc xảy ra sau khi nhà trường không cho mang thức ăn vào trường.

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh. Nhà trường cũng không được giao cho ban đại diện thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý, tài chính và chuyên môn của trường. Thông tư mới thay thế Thông tư số 55 năm 2011.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

TPO - “Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei Technologies (Vietnam) chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Biên bản ghi nhớ đặt nền tảng để hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp, triển khai các dự án sinh viên, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm, đồng thời phát triển các hoạt động cộng đồng và truyền thông chung. Lễ ký kết được tổ chức tại Swinburne Innovation Space, số 80 Duy Tân, Hà Nội.