Iran lần đầu công khai xác tiêm kích F-15 của Mỹ
TPO - Iran lần đầu công khai trưng bày xác một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ cùng nhiều mảnh vỡ máy bay không người lái và bộ phận được cho là từ máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J.
TPO - Iran lần đầu công khai trưng bày xác một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ cùng nhiều mảnh vỡ máy bay không người lái và bộ phận được cho là từ máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J.
TPO - Tốc độ cao, thời gian cảnh báo ngắn và sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot đang khiến tên lửa đạn đạo trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với các thành phố của Ukraine.
TPO - Trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/8, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine với 28 tên lửa và 115 máy bay không người lái (UAV).
TPO - Ukraine vừa giới thiệu máy bay không người lái (UAV) đánh chặn tốc độ cao mới mang tên Skazhenyi, có khả năng đạt vận tốc tới 365 km/h và hoạt động ở độ cao lên đến 10.000 mét.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Ukraine và Nga chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ sự lạc quan sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington hôm 28/7.
TPO - Một báo cáo của Wall Street Journal (WSJ) cho biết tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan đang nổi lên như một thành phần quan trọng trong chiến lược răn đe của Iran, nhờ độ chính xác cao và khả năng xuyên thủng mạng lưới phòng không.
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công nhiều hệ thống radar, phòng không và cơ sở liên lạc của Mỹ. Trong khi quân đội nước này khẳng định đã triển khai máy bay không người lái nhằm vào ba căn cứ của Mỹ ở Kuwait.
TPO - Mỹ tuyên bố vừa hoàn thành đợt không kích quy mô lớn mới nhất nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran trong đêm thứ sáu liên tiếp. Cùng thời điểm, Kuwait, Qatar và Bahrain đồng loạt kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
TPO - Rạng sáng 16/7, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại nhiều khu vực ở thủ đô Tehran sau khi Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên khắp nước này.
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh khẩn cấp cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot để giúp Ukraine bảo vệ không phận trong mùa đông tới.
TPO - Ukraine cho biết lực lượng máy bay không người lái đã phá hủy một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-400 của Nga tại vùng Bryansk, khu vực được Moscow sử dụng để phóng tên lửa.
TPO - Không quân Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống phòng không Skynex do Đức sản xuất bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Đây được xem là một trong những hình ảnh rõ nét nhất cho thấy năng lực tác chiến thực tế của tổ hợp phòng không hiện đại này trên chiến trường Ukraine.
TPO - Đêm ngày 5, rạng sáng 6/7, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), với hướng tấn công chính là thủ đô Kiev.
TPO - Một trung tâm liên lạc vệ tinh chiến lược gần Moscow được cho là đã trở thành mục tiêu trong đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.
TPO - Iran tuyên bố lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không nội địa Arash-e Kamangir để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ gần eo biển Hormuz. Động thái này được xem là thông điệp răn đe gửi tới Mỹ và Israel, đồng thời cho thấy Tehran vẫn duy trì được năng lực phòng không sau nhiều tháng hứng chịu các đợt tấn công quân sự.
TPO - Đêm 23, rạng sáng ngày 24/5, Nga đã mở cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), với hướng tấn công chính là thủ đô Kiev.
TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
TPO - Các máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine liên tục tấn công vùng Ural và vùng phụ cận suốt cả tuần qua; “sớm hay muộn xung đột với phương Tây cũng sẽ xảy ra, lịch sử đang lặp lại - Hitler trước đây cũng muốn tiến tới vùng Ural”, báo Nga MK ngày 1/5 dẫn lời trung tướng không quân, chuyên gia quân sự Nga Vladimir Popov.
TPO - Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết nước này đang triển khai các phương pháp và thiết bị mới nhằm “săn lùng” máy bay Mỹ. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi hai máy bay quân sự của Washington bị bắn rơi cùng một ngày.
TPO - Trong khi Mỹ tiếp tục dựa vào khí tài tối tân để duy trì ưu thế quân sự tại Trung Đông, đặc biệt là trên bầu trời Iran, những diễn biến mới trên chiến trường đang đặt ra một câu hỏi lớn: liệu công nghệ tàng hình có còn là lợi thế tuyệt đối, trong khi các tuyên bố, lời chế giễu từ Tehran cho thấy câu trả lời có thể đang thay đổi theo hướng bất lợi cho Washington, hãng tin Iran Fars và trang tin Nga News.ru đưa tin ngày 4/4.