Thủ tướng Israel cảnh báo sẽ giáng ‘đòn quyết định’ nếu Iran tấn công
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh vào Iran nếu Tehran tấn công Israel.
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh vào Iran nếu Tehran tấn công Israel.
TPO - Iran khẳng định các đòn đánh nhằm vào mục tiêu quân sự của Mỹ là hành động tự vệ theo luật pháp quốc tế, đồng thời cáo buộc Washington và Israel khơi mào xung đột.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu Chính phủ Iran thực hiện kế hoạch ám sát lãnh đạo Mỹ.
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hối thúc Mỹ không bán máy bay chiến đấu F-35 hoặc các linh kiện của dòng tiêm kích này cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng điều đó sẽ “làm xáo trộn cán cân sức mạnh” trong khu vực.
TPO - Lễ tiễn đưa bị hoãn 4 tháng không chỉ vì chiến sự mà còn để chuẩn bị cho màn phô diễn sức mạnh chính trị lớn nhất của Iran, báo Nga MK.ru đưa tin hôm nay 3/7.
TPO - Tờ New York Times đưa tin, các quan chức Mỹ tin rằng Israel có thể đã lên kế hoạch ám sát các nhà đàm phán hàng đầu của Iran, khi Washington đang tham gia các cuộc đàm phán khó khăn với Tehran vào mùa xuân năm nay để đạt được một thỏa thuận hòa bình tạm thời.
TPO - Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán để tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào trong thời gian diễn ra các nghi lễ, nếu không sẽ phải đối mặt với "phản ứng gay gắt".
TPO - Iran tuyên bố sẽ coi mọi máy bay quân sự Israel hoạt động gần biên giới là mối đe dọa trực tiếp và khẳng định có quyền đáp trả.
TPO - Mỹ đang đánh giá khả năng di dời một số hoạt động quân sự khỏi các căn cứ dễ bị tổn thương tại Vùng Vịnh sau khi những đợt tập kích của Iran gây thiệt hại đáng kể cho Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Mỹ (NSA) ở Bahrain, theo Wall Street Journal (WSJ).
TPO - Ba thẩm phán của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông liên quan đến việc họ bị Washington áp các lệnh trừng phạt.
TPO - Một cựu thủ tướng Israel vừa thừa nhận nước này từng bí mật đưa các thiết bị thu tín hiệu internet Starlink vào Iran nhằm hỗ trợ những người biểu tình chống chính phủ.
TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tham dự một cuộc họp bốn bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar tại Thụy Sĩ ngày 21/6, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán cấp cao nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Khi các nhà đàm phán họp tại Geneva, những con số sau đây giúp làm rõ một số chi phí nghiêm trọng nhất đối với các quốc gia liên quan, khu vực và thế giới.
TPO - Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được thỏa thuận với Iran vừa tiếp tục gặp phải trở ngại đáng kể, khi Tehran thể hiện khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh, còn phe cánh hữu trong đảng Cộng hoà tiếp tục chỉ trích ông đã nhượng bộ quá nhiều.
TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến đến Thụy Sĩ để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran. Trong đó, Pakistan và Qatar cũng sẽ tham gia với vai trò trung gian.
TPO - Tối 20/6 (giờ Việt Nam), Bộ chỉ huy quân sự Trung ương Iran tuyên bố đã phong toả eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Li-băng, mô tả đây là hành vi vi phạm thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.
TPO - Việc Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến ở Trung Đông ngay từ đầu đã là một phép thử đầy rủi ro đối với liên minh Mỹ - Israel. Nhưng mọi thứ dường như vừa lên tới đỉnh điểm, khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đưa ra những lời lẽ thẳng thừng và gay gắt nhằm vào Israel.
TPO - Israel và phong trào Hezbollah thân Iran đã đồng ý ngừng bắn, bắt đầu từ 16h ngày 19/6 (giờ địa phương), một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters, trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa hai bên đang đe doạ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
TPO - Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran - văn kiện đầu tiên được ký kết giữa một tổng thống Mỹ và tổng thống Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 - đang được những người ủng hộ ca ngợi là “thỏa thuận của thế kỷ”.
TPO - Vài giờ sau khi hầu hết các quan chức Israel khác đã lên tiếng về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng cũng phát biểu về vấn đề này, nói rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump “không phải lúc nào cũng đồng quan điểm”.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẽ không rút khỏi miền nam Li-băng dù Mỹ và Iran đang tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Tuyên bố cho thấy những bất đồng ngày càng rõ giữa Tel Aviv và nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.