Tổng thống Mỹ Trump nói NATO nên bắn hạ máy bay xâm phạm không phận

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên bắn hạ máy bay của Nga nếu chúng xâm phạm không phận của liên minh.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 80 tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/9 cho biết, NATO nên bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận.

Khi được hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ các đồng minh trong NATO bắn hạ máy bay của Nga hay không, ông Trump cho biết "điều đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh".

trump.jpg

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh NATO đang tiến hành nhiều cuộc thảo luận sau khi ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia vào tuần trước.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với CBS, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, NATO chưa trao đổi về việc bắn hạ máy của Nga trừ khi chúng tấn công. Ông lưu ý, phản ứng của NATO trước những vụ xâm phạm như vậy là chặn máy bay, và hoạt động này sẽ tiếp tục.

Ông Marco Rubio nói thêm rằng, cam kết của Washington trong việc bảo vệ "từng tấc lãnh thổ NATO" vẫn kiên định, nhưng mục tiêu là chấm dứt xung đột và tránh leo thang với Nga.

Cũng trong ngày 23/9, tại trụ sở NATO ở Brussels, Tổng thư ký Mark Rutte cho biết, NATO sẽ quyết định có nên sử dụng vũ trang chống lại máy bay hoặc máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận hay không dựa trên thông tin tình báo thời gian thực và mức độ đe dọa mà chúng có thể gây ra.

Ông nhấn mạnh rằng, lực lượng chung của NATO tại châu Âu, do Tổng tư lệnh Alexus Grynkewich chỉ huy, có toàn quyền và trách nhiệm cũng như mọi khả năng để đưa ra quyết định.

"Trong vụ vi phạm không phận Estonia, lực lượng NATO đã nhanh chóng ngăn chặn và hộ tống máy bay mà không leo thang căng thẳng, vì không đánh giá được mối đe dọa trước mắt nào", ông nói thêm.

Cùng chuyên mục

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.