Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn sung trong hài kịch của NSƯT Chí Trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hài kịch - ca nhạc “Tiếng gọi mùa hè” của Nhà hát Tuổi trẻ do NSƯT Chí Trung dàn dựng sẽ ra mắt dịp Tết Nguyên đán. Diễn viên Thu Quỳnh vác bụng bầu lên sân khấu tung tẩy với vai cô giáo vùng cao. Chương trình quy tụ dàn diễn viên đình đám nhất của Nhà hát Tuổi trẻ.

NSƯT Chí Trung trở lại Nhà hát Tuổi trẻ sau thời gian nghỉ chế độ. Anh dàn dựng chương trình hài kịch - ca nhạc Tiếng gọi mùa hè phục vụ khán giả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và xuyên suốt trong năm 2024.

Chương trình gồm những tiểu phẩm hài mới dàn dựng cùng những ca khúc quen thuộc được phối khí riêng theo chủ đề chương trình: Tiến sĩ, Trận đồ bát quáiBắt thi.

Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn sung trong hài kịch của NSƯT Chí Trung ảnh 1

Những câu chuyện hài hước nhẹ nhàng với âm hưởng hoài niệm trong Tiếng gọi mùa hè.

Ba tiểu phẩm dí dỏm được liên kết với nhau tạo nên chủ đề nhiều hoài niệm trong Tiếng gọi mùa hè với chất liệu và nội dung hài hước, các tình huống bất ngờ, những câu thoại hóm hỉnh, lối diễn xuất duyên dáng, độc đáo mang đậm phong vị của Nhà hát Tuổi trẻ.

Dàn nghệ sĩ tài năng, duyên dáng của Nhà hát Tuổi trẻ được tung lên sân khấu như NSƯT Đức Khuê, Quang Ánh, nghệ sĩ Thanh Dương, Thanh Bình, Nguyệt Hằng, Anh Thơ, Thanh Tú... cùng dàn diễn viên trẻ như Đàm Hằng, Huy Hoàng, Thu Quỳnh, Nguyễn Tú, Lệ Quyên...

Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn sung trong hài kịch của NSƯT Chí Trung ảnh 2Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn sung trong hài kịch của NSƯT Chí Trung ảnh 3

Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn cực sung.

Thu Quỳnh tham gia tiểu phẩm Bắt thi mang lại tiếng cười châm biếm những chính sách thi cử, cải cách giáo dục gây tranh cãi. Thu Quỳnh vào vai cô giáo vùng cao cùng thầy hiệu trưởng phải huy động trưởng bản, mẹ của cậu học trò lớp 5 đuổi bắt cậu bé đến trường thi.

Đang mang bầu nhưng Thu Quỳnh vẫn diễn những cảnh đuổi bắt, cảnh khiêng vác khiến nhiều khán giả hồi hộp. Tâm sự với Tiền Phong, Thu Quỳnh nói cô thấy nhẹ nhàng, không quá nặng nề như nhiều người nhìn lên sân khấu. Tuy nhiên có thể sau buổi ra mắt tối 28/1, Thu Quỳnh sẽ đổi vai bà già cho diễn viên Đàm Hằng bởi sợ bụng bầu sẽ ảnh hưởng tới vai diễn cô giáo trẻ.

Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn sung trong hài kịch của NSƯT Chí Trung ảnh 4

Nghệ sĩ Thanh Bình (giữa) trong tiểu phẩm Trận đồ bát quái.

Sức khỏe của nữ diễn viên khá tốt. Thu Quỳnh thấy vui khi được đến nhà hát và lên sân khấu diễn. Nghệ sĩ Nguyệt Hằng khi mang bầu đứa con thứ ba cũng diễn tới sát ngày sinh nở, Thu Quỳnh luôn là người thường trực diễn thay khi cần.

Tiểu phẩm Tiến sĩ với dàn nghệ sĩ Đức Khuê, Lê Tuấn Anh, Thanh Tú... ôn lại chuyện làm nghiên cứu sinh cười ra nước mắt của những năm 1980. Lê Tuấn Anh vào vai nghiên cứu sinh chuẩn bị luận án tiến sĩ, chạy vạy lo lót nhờ thành viên hội đồng nhưng đưa lại đưa phong bì nhầm người.

Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn sung trong hài kịch của NSƯT Chí Trung ảnh 5

NSƯT Đức Khuê và nghệ sĩ Lê Tuấn Anh tái hiện câu chuyện "ngớ ngẩn" của chuyện làm tiến sĩ. Đó là lời của đạo diễn NSƯT Chí Trung về câu chuyện của những năm 1980.

Lê Tuấn Anh - con trai NSƯT Đức Trung - gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ suốt nhiều năm, mới giải nghệ gần một năm nay. Anh cũng có tên trong danh sách xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10. Niềm vui nhân lên khi NSƯT Đức Trung cũng được xét danh hiệu NSND.

Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn sung trong hài kịch của NSƯT Chí Trung ảnh 6Thu Quỳnh mang bầu vẫn diễn sung trong hài kịch của NSƯT Chí Trung ảnh 7

Những ca khúc trữ tình kết nối câu chuyện trong Tiếng gọi mùa hè.

Không xuất hiện trên sân khấu Táo quân 2024, NSƯT Chí Trung tối 28/1 ngồi theo dõi dàn nghệ sĩ biểu diễn Tiếng gọi mùa hè. Chương trình mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, mảng miếng hài hước khá tiết chế và chỉn chu. Dường như sau khi nghỉ chế độ, NSƯT Chí Trung có nhiều thời gian để trau chuốt cho vở diễn hơn. Chương trình ra mắt tối 17/2 (mùng 8 Tết), sau đó tiếp tục diễn 18 và 24/2.

Câu chuyện bắt đầu bằng buổi kỷ niệm 60 năm thành lập trường, những mái đầu bạc trắng tựu trường và ôn lại chuyện xưa. Đây là sợi dây liên kết các câu chuyện hài hước như Tiến sĩ, Bắt thi Trận đồ bát quái. Đan xen với các tiểu phẩm là những nhạc phẩm trữ tình: Xuân đã sang diệu kỳ (Đỗ Bảo), Nhà em ở lưng đồi (nhạc sĩ Đức Trịnh), Mùa chim én bay (nhạc sĩ Hoàng Hiệp), Bài học đầu tiên (nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn) qua các giọng hát của NSƯT Ánh Tuyết, Hoàng Nga, Thanh Nhàn...

MỚI - NÓNG