Tham vọng của hoạt hình Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSND Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc Hãng Phim hoạt hình Việt Nam - đánh giá việc ra đời học viện quốc tế đầu tiên của Việt Nam tạo bước đột phá cho hoạt hình Việt Nam trong tương lai gần.

Hoạt hình Việt Nam nhiều năm qua chưa có được sự đào tạo bắt kịp xu hướng làm phim công nghệ. Nhiều bộ phim được sản xuất nhưng chưa chạm tới thị hiếu khán giả. Thời gian gần đây, hàng nghìn học viên được tiếp cận với những khóa đào tạo mới, tiếp cận công nghệ mới.

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect vừa công bố Sconnect Academy of Media Arts (SAMA) còn là trường đào tạo Hoạt hình - Game đầu tiên tại Việt Nam. Sự ra mắt có sự chứng kiến của ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - bà Lý Phương Dung - Phó cục trưởng Cục Điện ảnh - cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà đào tạo nghệ thuật trong lĩnh vực điện ảnh.

Bà Vũ Thương - Giám đốc SAMA - nêu thực tế sau 65 năm phát triển, ngành công nghiệp hoạt hình Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức trong việc gia tăng tốc độ tăng trưởng, chứng minh hiệu quả kinh tế và phi kinh tế. Bên cạnh một số tác phẩm kinh điển của Hoạt hình Việt Nam, đội ngũ làm nghề chưa tạo dựng được bản sắc, chưa tạo ra bộ nhận diện nét vẽ đặc trưng của ngôn ngữ hoạt hình.

Tham vọng của hoạt hình Việt Nam ảnh 1

Học viên được đào tạo về lý thuyết song hành với thực hành làm phim.

Với xu thế giải trí gia tăng, các nền tảng giải trí nhanh phát triển nhảy vọt tạo cơ hội cho hoạt hình. “Học viện ra đời tạo cơ hội thúc đẩy mối liên hệ mật thiết giữa với các cơ quan, đơn vị trong nhóm ngành sáng tạo, bước đầu xây dựng hệ sinh thái giáo dục mạnh mẽ trong tương lai”, bà Vũ Thương nói.

Nhà trường đặt mục tiêu mang đến nền tảng tri thức vững vàng cho thế hệ trẻ để họ sáng tạo ra những sản phẩm có giá trị văn hóa, giáo dục, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

NSND Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam - nhận thấy đây là tín hiệu đáng mừng, bởi hoạt hình Việt Nam lâu nay ít được quan tâm, ít cơ hội phát triển hơn so với các thể loại khác.

Ông tin tưởng ở hướng phát triển chú trọng đào tạo đi liền với thực hành trực tiếp tại nơi sản xuất phim hoạt hình hiện đại. Nhân lực được đào tạo bài bản góp phần tạo ra sự đột phá của hoạt hình Việt Nam trong tương lai, để thúc đẩy công nghiệp điện ảnh, giải trí như định hướng của Chính phủ.

Trong dịp trao giải cuộc thi kịch bản hoạt hình do Cục Điện ảnh tổ chức cuối năm 2021, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành nhận thấy sự vào cuộc của đông đảo các nhà viết kịch bản cho hoạt hình, nhiều tác phẩm có chất lượng với không khí kể chuyện gần gũi với người Việt.

Trong số 5 kịch bản được trao giải, có kịch bản tiềm năng để sớm dàn dựng như Dưới bóng cây (nhóm tác giả Đoàn Trần Tuấn Anh, Phan Gia Nhật Linh, Đồng Thị Tân Khánh) đạt giải Nhất, hai giải Nhì cho Sống sót (tác giả Đặng Thị Linh) và Tò he nổi loạn (Đàm Thùy Dương). NSND Phạm Minh Trí - một trong những đạo diễn hoạt hình gạo cội - đặt kỳ vọng ở những bộ phim hoạt hình có thời lượng 90 phút của Việt Nam sẽ thu hút khán giả.

MỚI - NÓNG