Có 106 kết quả :

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10

TPO - Các nghệ sĩ có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT dịp này là những gương mặt nghệ sĩ tài năng, thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh - truyền hình, sân khấu… Lễ trao tặng sáng 6/3 diễn ra trang trọng, ấm áp, giàu cảm xúc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, chỉ đạo và trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.
Tham vọng của hoạt hình Việt Nam

Tham vọng của hoạt hình Việt Nam

TPO - NSND Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc Hãng Phim hoạt hình Việt Nam - đánh giá việc ra đời học viện quốc tế đầu tiên của Việt Nam tạo bước đột phá cho hoạt hình Việt Nam trong tương lai gần.
Công bố mức thưởng cho NSND, NSƯT

Công bố mức thưởng cho NSND, NSƯT

TPO - Mức thưởng của các nghệ sĩ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân(NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) được nêu trong Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2024. Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 dự kiến được tổ chức dịp đầu năm 2024. 
Từ công nhân trở thành quý ông hát, được phong NSND

Từ công nhân trở thành quý ông hát, được phong NSND

TPO - Xuất thân từ công nhân nghành than, từng làm qua những nghề tay chân nặng nhọc như bốc vác, đóng gạch thuê, kéo xe bò... ca sĩ Đức Long từng bước xây dựng được hình ảnh quý ông hát. Đợt này, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND).
Lo ngại lạm phát danh hiệu ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Tránh bệnh thành tích, lạm phát danh hiệu

TP - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trình Chính phủ chưa quy định đối tượng “người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật” vào đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Các chuyên gia cũng cảnh báo, cần tránh bệnh thành tích, lạm phát xoay quanh việc xét tặng.
TPHCM tổ chức Lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang

TPHCM tổ chức Lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang

TPO - Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TPHCM vừa ra thông báo cho biết được sự đồng ý của gia đình NSND Diệp Lang, Sở VH-TT đã trao đổi và thống nhất với Hội Sân khấu TPHCM về việc tổ chức Lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang.
Thành tích của 3 nghệ sĩ hát bội được TPHCM đề nghị xét lại hồ sơ danh hiệu NSND

Thành tích của 3 nghệ sĩ hát bội được TPHCM đề nghị xét lại hồ sơ danh hiệu NSND

TPO - Trong 6 nghệ sĩ sân khấu tại TPHCM được UBND thành phố đề nghị xem lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, có 3 nghệ sĩ hát bội là Nguyễn Thị Ngọc Khanh (NSƯT Ngọc Khanh), Trịnh Công Danh (NSƯT Linh Hiền) và Nguyễn Kim Dung (NSƯT Ngọc Dung). Tuy hoạt động trong lĩnh vực kén khách nhưng đều là những nghệ sĩ có tài năng và tâm huyết với bộ môn hát bội. 
6 nghệ sỹ được TPHCM đề nghị xem lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND là ai?

6 nghệ sỹ được TPHCM đề nghị xem lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND là ai?

TPO - UBND TPHCM vừa có công văn gửi tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thể Thao và Du lịch (VH-TT-DL) đề nghị xem xét lại hồ sơ của một số diễn viên gạo cội bị trượt danh hiệu NSND như Lê Thiện, Thoại Mỹ, Thanh Nguyệt… Đây là những NSƯT đã được thành phố đưa vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND nhưng Hội đồng xét tặng danh hiệu chuyên ngành cấp Nhà nước đã loại ra.
Anh em “hoàng tử Xiếc” đem vinh quang về cho Việt Nam trên đấu trường thế giới

Lại 'dậy sóng' với danh sách xét tặng NSND, NSƯT

TP - Sau khi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) công bố danh sách 139 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục trình Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu NSND lần thứ 10 thì một lần nữa, dư luận lại “dậy sóng” bởi đã có những nghệ sỹ rất xứng đáng nhưng lại bị loại khỏi danh sách trên. Trong đó, có những cái tên như nghệ sỹ Lê Thiện, anh em “Hoàng tử Xiếc” Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, cô đào danh tiếng một thời Thoại Mỹ….
Ca sỹ Ngọc Mai - vợ Quốc Nghiệp có tên trong danh sách đề cử NSƯT

Ca sỹ Ngọc Mai - vợ Quốc Nghiệp có tên trong danh sách đề cử NSƯT

TPO - Trong khi anh em “Hoàng tử Xiếc” NSƯT Quốc Cơ- NSƯT Quốc Nghiệp không có tên trong danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND do Bộ VH-TT&DL đề xuất thì ca sỹ Lê Như Ngọc Mai (vợ Quốc Nghiệp) lại có tên trong danh sách 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ ưu tú'. Theo Ngọc Mai, chị đã đi theo “Con đường chính ngạch”.