THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng ‘trang mới’ trong quan hệ với Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hy vọng ‘trang mới’ trong quan hệ với Nga. Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hy vọng ‘trang mới’ trong quan hệ với Nga. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng các cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tuần tới sẽ mở ra "một trang mới" trong quan hệ song phương.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS công bố ngày 7/8, ông Erdogan nêu rõ: "Đây sẽ là một chuyến thăm lịch sử, một sự khởi đầu mới. Tại cuộc hội đàm với người bạn Vladimir (Putin) vào ngày 9/8 tới, tôi tin rằng một trang mới trong quan hệ song phương sẽ được mở ra. Hai nước chúng ta có rất nhiều thứ để làm cùng nhau. Nếu không có sự tham gia của Nga, thì khó có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề Syria. Chỉ có quan hệ đối tác với Nga mới giúp chúng ta có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria."


Nhật Bản vừa lên tiếng phản đối Trung Quốc sau khi phát hiện Trung Quốc lắp đặt một thiết bị radar trên giàn thăm dò khí đốt gần khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông. Tokyo lo ngại loại radar thường được lắp đặt cho tàu tuần tra này không phải để phục vụ mục đích thăm dò dầu khí, mà đó có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc định dùng giàn khoan tại khu vực tranh chấp làm tiền đồn quân sự. (XEM CHI TIẾT)


Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/8 đã ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc nêu vấn đề về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, thay vì lên án quyết định của Hàn Quốc và Mỹ về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Ngoài việc gọi những lời phê phán trên là bất hợp lý, tuyên bố còn kêu gọi 6 nghị sỹ của đảng Minjoo đối lập xem xét lại kế hoạch của họ về việc thăm Trung Quốc từ ngày 8-10/8 để thảo luận vấn đề THAAD với các quan chức chủ nhà. 


Kết quả điều tra dư luận mới nhất của kênh truyền hình ABC News và báo Washington Post công bố ngày 7/8 cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nới rộng khoảng cách với tỷ phú Donald Trump lên 8 điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo một cuộc thăm dò ý kiến qua điện thoại đối với các cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu, bà Clinton chiếm ưu thế so với ông Trump với chênh lệch tỷ lệ ủng hộ 50%-42%.


Truyền thông Anh ngày 7/8 công bố kết quả điều tra cho biết một băng nhóm người Romania đang buôn lậu vũ khí quân sự từ Ukraine vào Tây Âu và Trung Đông. Một trong những thành viên của băng nhóm trên được hãng tin tức Sky News dẫn lời xác nhận: "Chúng tôi lấy vũ khí từ Ukraine cùng với đạn dược, muốn bao nhiêu cũng có". Băng nhóm này được cho là sẵn sàng bán vũ khí cho bất cứ ai muốn mua, dù đó là kẻ cướp ngân hàng hay một kẻ giết người hàng loạt hoặc phần tử khủng bố.


Một nhóm phiến quân có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố các bức ảnh chụp vũ khí và thiết bị của binh sỹ Mỹ do nhóm này chiếm được ở miền Đông Afghanistan. Những bức ảnh này, được công bố hôm 6/8, cho thấy một súng phóng rocket di động của Mỹ, đài radio, lựu đạn và các thiết bị khác ít được binh lính Afghanistan sử dụng, cùng với hình ảnh chụp cận cảnh các phù hiệu cá nhân của binh sĩ Mỹ Ryan Larson.


Kẻ tấn công bằng dao ngày 6/8 ở thành phố Charleroi làm 2 nữ cảnh sát bị thương là một người Algeria có tiền án. Tuyên bố ngày 7/8 của văn phòng công tố liên bang cho biết kẻ tấn công 33 tuổi và sinh sống tại Bỉ từ năm 2012. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy tên này có mối liên hệ với khủng bố. Đối tượng này đã bị cảnh sát bắn chết.


Trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 7/8, đa số người dân Thái Lan đồng ý với dự thảo hiến pháp mới. Quân đội cho rằng, hiến pháp mới sẽ giải quyết tình trạng tham nhũng chính trị tràn lan và mang lại ổn định sau nhiều năm các phe phái đấu đá nhau. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, hiến pháp mới sẽ vô hiệu hóa các chính trị gia dân sự và thắt chặt kiểm soát của quân đội. (XEM CHI TIẾT)


Đại diện đặc biệt về năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ Amos Hochstein nói rằng trong trường hợp dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc -2" được thực hiện, nền kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ. Ông Hochstein khẳng định rằng ngay sau khi không còn là nước trung chuyển khí đốt của Nga, Ukraine sẽ thất thu 2 tỷ USD/năm và hậu quả là nền kinh tế của nước này sẽ sụp đổ.


Một máy bay thuộc hãng hàng không Jetstar của Australia đã phải tắt một động cơ và hạ cánh khẩn cấp ở đảo Guam vì trục trặc kỹ thuật. Sự cố xảy ra khi phi cơ đang trên đường từ sân bay Narita, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, tới thành phố Gold Coast, bang Queensland, Australia. Chiếc máy bay mang số hiệu JQ12. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG