Trung - Hàn căng thẳng vì THAAD

Trung - Hàn căng thẳng vì THAAD
TP - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm qua phản bác chỉ trích từ phía Trung Quốc về quyết định triển khai hệ thống chống tên lửa tiên tiến, đồng thời cho rằng, Bắc Kinh nên đóng vai trò mạnh mẽ hơn trước các hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên. 

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Park Geun-hye cho thấy căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục leo thang vì Trung Quốc chỉ trích gay gắt việc Hàn Quốc đồng ý để Mỹ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc. 

Tuyên bố cho rằng, việc báo chí nhà nước Trung Quốc đổ lỗi cho Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng việc đồng ý triển khai THAAD là “không phù hợp”. 

“Thay vì nhằm vào hành động mang tính tự vệ thuần túy của chúng tôi, Trung Quốc nên nêu vấn đề mạnh mẽ hơn với Triều Tiên khi họ đang phá vỡ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên với việc tiến hành bốn vụ thử hạt nhân, phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo chỉ trong năm nay”, tuyên bố viết. 

Seoul khẳng định việc triển khai THAAD chỉ nhằm đối phó những mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên và không định nhằm vào Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cho rằng bước đi này gây mất cân bằng an ninh khu vực.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.