TPO - Ông Hoàng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mong muốn kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có tiến bộ, chứ năm ngoái gần đội sổ, năm nay lại đội sổ thì xấu hổ lắm.
TPO - HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Thị Thành 3 năm tù treo và bị cáo Lò Thị Trường 30 tháng tù treo. Đây là 2 bị cáo nhờ nâng điểm cho con trai đỗ vào trường công an với tổng số tiền 740 triệu đồng.
TPO - Sau một tuần xét xử vụ gian lận điểm ở Sơn La, HĐXX tuyên bị cáo Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cán bộ Sở GD&ĐT) lần lượt 21 năm và 19 năm 6 tháng tù, về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ…”.
TPO - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu cán bộ Sở GD&ĐT) nói được cấp trên sắp xếp bố trí vào tổ chấm thi dẫn đến hành vi rút sửa bài, nâng điểm cho thí sinh. Bị cáo nói, nếu không làm sẽ không tồn tại được.
TPO - Luật sư Kim Thanh cho rằng, bị cáo Yến - cựu PGĐ Sở nhận danh sách 13 thí sinh từ "sếp" là ông Hoàng Tiến Đức - cựu GĐ Sở GD&ĐT để nhờ Nga nâng điểm tuy nhiên chỉ ông Yến bị truy tố, cơ quan tố tụng chưa làm rõ vai trò của ông Đức trong vụ án.
TPO - Tự bào chữa trước tòa, Lò Thị Trường nói bản thân làm ruộng, nhận thức xã hội kém. Bị cáo đưa hối lộ để nhờ nâng điểm cho con xuất phát từ lòng thương con, mong con học hành đến nơi đến chốn.
TPO - Trong phiên tòa sáng 25/5, bị cáo Nguyễn Minh Khoa - cựu cán bộ Công an tỉnh Sơn La tự bào chữa về cáo buộc hối lộ Lò Văn Huynh 1 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho hai thí sinh đỗ trường công an. Bị cáo Khoa đề nghị VKS đưa ra chứng cứ chứng minh ai đưa tiền để Khoa mang đi hối lộ.
TPO - Chiều 24/5, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên mức án 23-25 năm tù đối với Nguyễn Thị Hồng Nga và Lò Văn Huynh (đều là cán bộ Sở GD&ĐT) về hai tội "Nhận hối lộ" tiền tỷ và "Lợi dụng chức vụ..." trong vụ gian lận điểm thi tại tỉnh Sơn La.
TPO - Tại tòa sáng 24/5, bị cáo Trần Xuân Yến - cựu PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La tranh cãi nảy lửa với cấp dưới là bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga - cựu cán bộ Sở GD&ĐT về việc phân công nhiệm vụ và sửa phiếu bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
TPO - Khai trước tòa, bị cáo Trần Xuân Yến nói được cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La - ông Hoàng Tiến Đức đưa danh sách nhờ giúp cho 8 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
TPO - Trong phiên tòa chiều 22/5, bị cáo Lò Văn Huynh - cựu trưởng phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT) bất ngờ thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi "Nhận hối lộ" 1 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Minh Khoa - cựu cán bộ Công an tỉnh để nâng điểm cho 4 thí sinh.
TPO - Sau khi có thông tin đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT lên kiểm tra, bị cáo Trần Xuân Yến - cựu PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La gọi điện cho Nguyễn Thị Hồng Nga sang nhà. Tại đây, Yến tải phần mềm rồi hướng dẫn Nga xóa hết dữ liệu nâng điểm thi trong máy tính đề phòng bị phát hiện.
TPO - Bị cáo Trần Xuân Yến - cựu PGĐ Sở GD&ĐT khai trước tòa, có đưa danh sách 13 thí sinh cho bị cáo Nga để nhờ xem điểm chứ không phải nhờ nâng điểm. Danh sách do người khác làm, trong đó có tờ đánh máy của ông Hoàng Tiến Đức - cựu GĐ Sở đưa nên không thể nhớ hết chi tiết nội dung bên trong.
TPO - Trong phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La sáng 21/5, có nhiều người từng đảm nhận những chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục và công an tại tỉnh Sơn La.
TPO - Sáng 21/5 tại phiên tòa xét xử 12 bị cáo vụ gian lận điểm thi xảy ra ở tỉnh Sơn La năm 2018, luật sư Kim Thanh đề nghị HĐXX triệu tập cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La - ông Hoàng Tiến Đức để làm rõ nhiều nội dung trong vụ án.
TPO - Trong ba tỉnh xảy ra gian lận thi cử năm 2018, Sơn La và Hòa Bình đã lần lượt 'gọi tên' những lãnh đạo có con em được nâng điểm, chỉ riêng tỉnh Hà Giang đến giờ này vẫn lặng thinh chưa thấy công bố gì dù là nơi khởi phát đầu tiên và công an cũng đã đề xuất xem xét.
TPO - Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã được nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 28/3. Tuy nhiên, UBND tỉnh Sơn La vừa thu hồi, hủy bỏ quyết định này.
TPO - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 tại địa phương. Theo đó, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo thi.
TP - Là một trong ba địa phương có gian lận thi cử năm 2018, năm nay Sơn La có những giải pháp nào để “chặn” tiêu cực tại kỳ thi THPT quốc gia? Đây là một trong những vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm khi kỳ thi đang đến gần. Các trường ĐH coi thi, chấm thi tại địa phương này đã có những chuẩn bị gì để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc tại “điểm nóng” Sơn La?
TPO - Liên quan đến bế bối thi cử xảy ra tại Sơn La, PV Tiền Phong đặt câu hỏi về trách nhiệm người đứng đầu? Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sơ GD&ĐT Sơn La: Sao lại hỏi mình câu đó, khó nói lắm.
TPO - Sở GD&ĐT đã có tờ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định thay thế Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
TPO - Các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đều khẳng định chưa xác định được các phụ huynh liên quan tới vụ gian lận, nâng điểm cho các thí sinh và cho biết hiện cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ.
TPO - Hiện căn phòng chứa tài liệu, chấm các bài thi của các thí sinh ở Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vẫn đang được niêm phong, phục vụ công tác điều tra, xác minh.
TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La - ông Hoàng Tiến Đức vừa xin nghỉ phép 8 ngày (kể từ 18-26/4) do có việc gia đình đột xuất. Ông Đức nghỉ phép khi Cục Đào tạo - Bộ Công an vừa bàn giao 25 thí sinh ở tỉnh Sơn La trúng tuyển các trường ngành công an do liên quan tới gian lận, nâng điểm.
TPO - Trong danh sách các thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT 2018 của tỉnh Sơn La có con của trưởng phòng giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Sơn La Nguyễn N.H.