Gian lận điểm thi ở Sơn La:

Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng tại tòa.
Bị cáo Đỗ Khắc Hưng tại tòa.
TPO - Trong phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La sáng 21/5, có nhiều người từng đảm nhận những chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục và công an tại tỉnh Sơn La.
Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa ảnh 1

Sáng 21/5, TAND tỉnh Sơn La mở phiên sơ thẩm vụ gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh này năm 2018 về ba nhóm tội: "Đưa - Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong phiên tòa buổi sáng, tất cả các bị cáo có mặt đầy đủ. Luật sư còn đề nghị triệu tập cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La - Hoàng Tiến Đức và bà Lê Thị Thanh Yến (vợ bị cáo Lò Văn Huynh) để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.

Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa ảnh 2 Trong số các bị cáo, Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí) bị truy tố 2 tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ...". Theo truy tố, bị cáo Huynh nhận nâng điểm cho 3 thí sinh và nhận 1 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ công an tỉnh). Khi thanh tra Bộ GD&ĐT kiểm tra, Huynh đưa tiền cho em vợ giữ.
Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa ảnh 3 Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn - cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La. Cáo buộc thể hiện, Sọn đã nhận nâng điểm cho con bị trai cáo Hoàng Thị Thành đủ điểm trúng tuyển trường công an. Theo đó, bị cáo Thành đã chủ động đưa 400 triệu cho Sọn từ tháng 5/2018. Khi biết điểm thi của con, bị cáo Thành còn đưa thêm Sọn 40 triệu đồng.
Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa ảnh 4 Tại phiên tòa sáng 21/5, HĐXX xác định bị cáo Trần Xuân Yên - cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Tổ trưởng xử lý bài trắc nghiệm nhận thông tin 13 thí sinh rồi chuyển cho bị cáo Nga để sửa, bài, nâng điểm cho thí sinh. Dù không trực tiếp sửa bài, nâng điểm nhưng bị cáo Yến tạo điều kiện để cấp dưới rút bài, sửa nâng điểm cho thí sinh.
Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa ảnh 5 Bị cáo Nguyễn Minh Khoa - cựu cán bộ Công an tỉnh, đã thỏa thuận và đưa 1 tỷ đồng cho Lò Văn Huynh nhờ nâng cho 3 thí sinh đủ điểm vào trường công an.
Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa ảnh 6 Bị cáo Đặng Hữu Thủy - cán bộ Sở GD&ĐT Sơn La, thành viên Tổ xử lý bài trắc nghiệm, đã nhận thông tin 4 thí sinh. Quá trình thực hiện hành vi, Thủy cùng đồng phạm rút bài, mang bài thi về nhà mình và cùng tham gia sửa bài, nâng điểm cho các thí sinh.
Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa ảnh 7 Bị cáo Đỗ Khắc Hưng - cựu cán bộ công an tỉnh Sơn La, đã làm trái công vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi. Dù biết các bị cáo Nga, Thủy, Sọn rút bài thi nhưng Hưng đã dán lại niêm phong cửa phòng xử lý bài trắc nghiệm nhằm che giấu vi phạm.
Chân dung cựu cán bộ giữ chức vụ ngành giáo dục, công an hầu tòa ảnh 8 Bị cáo Hoàng Thị Thành - cựu Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai, đã thỏa thuận, đưa 400 triệu đồng nhờ bị cáo Sọn nâng điểm giúp cho con đủ vào trường ngành công an.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.