Xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La:

Hối lộ nhờ nâng điểm vì mong con học hành đến nơi đến chốn

Bị cáo Lò Thị Trường.
Bị cáo Lò Thị Trường.
TPO - Tự bào chữa trước tòa, Lò Thị Trường nói bản thân làm ruộng, nhận thức xã hội kém. Bị cáo đưa hối lộ để nhờ nâng điểm cho con xuất phát từ lòng thương con, mong con học hành đến nơi đến chốn.

Chiều 25/5, phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Sơn La năm 2018 tiếp tục phần luật sư bào chữa cho các bị cáo, bị cáo tự bào chữa.

Đa phần thời gian trong buổi xét xử liên quan tới những bị cáo bị cáo buộc về tội “Đưa-Nhận hối lộ”. Các bị cáo này đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận vì hành vi sai trái làm ảnh hưởng rất xấu, gây bức xúc dư luận, giảm lòng tin của người dân với ngành giáo dục.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai) thừa nhận toàn bộ hành vi đưa hối lộ để nhờ Cầm Thị Bun Sọn (cựu cán bộ Sở GD&ĐT) nâng điểm cho con trai vào trường công an. Bị cáo Thành bày tỏ sự hối hận, ăn năn và mong muốn được pháp luật khoan hồng sớm về với gia đình.

Cũng tự bào chữa trước tòa, bị cáo Lò Thị Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo ngập ngừng nói, bản thân vi phạm, đưa hối lộ để nhờ nâng điểm do xuất phát từ lòng thương con, muốn con học hành đến nơi đến chốn.

Bị cáo là người làm ruộng, nhận thức xã hội kém dẫn đến thiếu hiểu biết và làm điều trái pháp luật. Bị cáo đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo nên mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để về chăm sóc mẹ già, con nhỏ.

Hối lộ nhờ nâng điểm vì mong con học hành đến nơi đến chốn ảnh 1 Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn.

Tới lượt tự bào chữa trước tòa, Cầm Thị Bun Sọn (cựu cán bộ Sở GD&ĐT) nói, bản thân nhận thức rõ hành vi “Nhận hối lộ”. Bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.

Về tội “Lợi dụng chức vụ…”, bị cáo không phải người chủ động phạm tội mà bị động làm theo bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (đồng nghiệp) và Đặng Hữu Thủy (cựu giáo viên). Cựu cán bộ Sở GD&ĐT mong HĐXX xem xét đầy đủ các tình tiết, thành tích trong 28 năm công tác, nhân thân tốt, trung thực khai báo giảm nhẹ hình phạt tù và phạt tiền bổ sung.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu cán bộ Sở GD&ĐT) cho rằng về tội “Lợi dụng chức vụ…”, bị cáo hoàn toàn bị động do làm theo chỉ đạo, sắp xếp của lãnh đạo Sở, cấp trên. Bị cáo rất nể nang “sếp”, nhận thức hạn chế. Mong HĐXX xem xét, giảm án cho bị cáo so với đề nghị của VKS về tội danh này.

Về tội “Nhận hối lộ”, quá trình điều tra, bị cáo nhận thấy mình rất dũng cảm, thành khẩn khai báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ, lời khai thống nhất, không chối trách nhiệm, tự nguyện giao nộp tiền nhận hối lộ tới cơ quan điều tra. Do đó, bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

 
Hối lộ nhờ nâng điểm vì mong con học hành đến nơi đến chốn ảnh 2 Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga tại tòa.

Bị cáo Lò Văn Huynh – cựu Trưởng phòng Khảo thí nói trước tòa, số tiền 1 tỷ đồng cáo buộc bị cáo nhận của Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá Công an tỉnh) là không có căn cứ. Mong HĐXX xem xét kỹ lưỡng để có quyết định bản án công tâm, đúng người, đúng tội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.