Sinh viên nghỉ học, lữ hành huỷ tour, đường sắt hết tết sớm

Đường sắt đã bắt đầu cắt giảm tàu tăng cường sớm hơn các năm trước, do lượng nhu cầu đi lại của người dân giảm vì ảnh hưởng của dịch nCoV.
Đường sắt đã bắt đầu cắt giảm tàu tăng cường sớm hơn các năm trước, do lượng nhu cầu đi lại của người dân giảm vì ảnh hưởng của dịch nCoV.
TPO - Dù kế hoạch tăng cường chạy tàu dịp Tết Nguyên đán Canh Tý phải tới ngày 18 tháng Giêng (tức (tức 11/2/2020) mới kết thúc, nhưng sau tết nhu cầu khách đi lại giảm mạnh so với các năm trước, khiến đường sát phải cắt giảm tàu tết sớm.

Với đường sát, thông thường, khách đi lại sau Tết chủ yếu trên các tuyến từ Bắc vào Nam, khi học sinh, sinh viên trở lại trường, công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết, nhưng năm nay hoạt động sau tết đã phải nghỉ sớm do khách giảm.

Lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho hay, lượng hành khách đi lại bằng đường sắt sau tết năm nay giảm mạnh hơn so với dự kiến và so với các dịp tết năm trước, nên công ty đã chủ động cắt giảm 6 đôi tàu tăng cường tết trên tuyến Bắc Nam (như từ Hà Nội đi Vinh/Đà Nẵng/Nha Trang…)

Việc cắt giảm các đôi tàu này đã được đường sắt Hà Nội thực hiện từ ngày mùng 4 tết, sớm hơn 2 ngày so với các dịp tết năm trước. Theo lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, khách đi tàu giảm chủ yếu do học sinh, sinh viên được nghỉ học để phòng chóng dịch do virus corona gây ra. Tàu cắt giảm chỉ là tàu tăng cường, các đoàn tàu thường lệ vẫn hoạt động bình thường và công ty sẵn sàng tăng cường thêm tàu nếu khách đi lại tăng trong thời gian tới.

Tương tự, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng vừa phát thông báo ngừng chạy 1 số chuyển tàu khách trên tuyến Bắc – Nam từ ngày 4/2, hành khách đã mua vé trên những đoàn tàu này sẽ được chuyển chỗ miễn phí sang các đoàn tàu khác với loại chỗ tương ứng. Trường hợp khách được bố trí chỗ trên các tàu khác có giá vé cao hơn sẽ không mất thêm phí, nếu chỗ thấp hơn sẽ được hoàn lại tiền chênh lệch, hoặc được hoàn tiền 100% nếu trả lại vé.

Cụ thể, đường sắt Sài Gòn dừng khai thác tàu SE13/14, SE15/16 chặng Sài Gòn – Vinh và ngược lại từ ngày 4/2; tàu SE 18/17 chặng Sài Gòn – Đồng Hới; SE26/25 chặng Sài Gòn – Quảng Ngãi; tàu TN10/9 chặng Sài Gòn – Thanh Hoá; tàu SE9 chặng Hà Nội – Sài Gòn từ ngày 8/2.

Ông Nguyễn Đức Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, việc dừng tàu tăng cường sau tết năm nay sớm hơn các năm trước. Theo đó, các tàu sau tết trên tuyến Bắc – Nam các năm trước phải khoảng 15 tháng Giêng mới dừng, nhưng năm nay dừng từ ngày 11 tháng Giêng. Điều này do nhu cầu đi lại từ Bắc vào Nam sau Tết giảm mạnh.

Theo ông Nhân, năm nay nhu cầu đi lại sau tết giảm sớm hơn có thể do dịch bệnh nên học sinh, sinh viên được nghỉ học lâu hơn, nhu cầu đi lại ít hơn, cùng đó là nhiều hãng lữ hành huỷ tour du lịch sau tết bằng tàu hoả. 

Tới nay, nhìn lại dịp cao điểm tết, theo ông Nhân, so với các dịp tết trước, dù số lượng hành khách đi tàu vẫn tăng, nhưng chủ yếu khách đi chặng ngắn, còn khách đi tăng dài giảm 7-8% so với năm trước. Cùng đó, khách đi lại sau tết giảm mạnh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.