Ra mắt tuyến đường Thắp sáng đường quê tại Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công trình “Thắp sáng đường quê” dài hơn 1.000m tại ấp Mỹ Lộc 1, xã Mỹ Bình được báo Tiền Phong và Thị đoàn Ngã Năm (Sóc Trăng) ra mắt vào ngày 6/6.
Ra mắt tuyến đường Thắp sáng đường quê tại Sóc Trăng ảnh 1

ĐVTN xã Mỹ Bình lắp đèn chiếu sáng. - Ảnh: Hòa Hội

Công trình “Thắp sáng đường quê” dài hơn 1000m, với kinh phí trên 30 triệu đồng phục vụ bà con ấp Mỹ Lộc 1, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, báo Tiền Phong hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại chính quyền địa phương và bà con nhân dân đóng góp. Đây cũng là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên thị xã Ngã Năm nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ra mắt tuyến đường Thắp sáng đường quê tại Sóc Trăng ảnh 2

Ông Lê Văn Nhờ, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Lộc 1 cho biết, trước đây chưa có đèn đường người dân đi lại khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, giờ có đèn đường sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện, đặc biệt là hạn chế tình trạng trộm cắp, đặc biệt là nạn trộm chó vào ban đêm. Ông Dương Văn Hận, người dân ở ấp Mỹ Lộc 1 vui mừng nói: “Có đèn đường sẽ giúp đi lại dễ dàng, hạn chế nạn trộm cắp xảy ra tại địa phương”.

Ra mắt tuyến đường Thắp sáng đường quê tại Sóc Trăng ảnh 3

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Bình cho biết, địa phương ở vùng sâu, chủ yếu phát triển nông nghiệp, đời sống bà con còn khó khăn.

Ra mắt tuyến đường Thắp sáng đường quê tại Sóc Trăng ảnh 4

Những năm gần đây, địa phương cùng các ban ngành, nỗ lực vận động bà con góp sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, quan tâm giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường Thắp sáng đường quê phục vụ bà còn thuận tiện đi lại. “Công trình Thắp sáng đường quê hoàn thành bà con vui mừng, phấn khởi, giúp đi lại dễ dàng và thuận tiện”.

MỚI - NÓNG