Bàn giao hai công trình thanh niên cho đồn biên phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai công trình Thanh niên do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao tặng, vừa được tuổi trẻ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk thi công hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác Hồ, đồng thời để chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (23/5/1975-23/5/2022).

Trong hai ngày 18-19/5/2022, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk phối hợp thi công, bàn giao 2 công trình thanh niên năm 2022 do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Lương, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn cơ sở Đồn biên phòng Sê Rê Pốk, đây là công trình chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, 47 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (23/5/1975-23/5/2022).

Bàn giao hai công trình thanh niên cho đồn biên phòng ảnh 1

Thi công công trình thắp sáng đường biên

Trong đó, công trình “Mô hình thắp sáng đường biên” với 20 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên đoạn đường 500m và khu vực Nhà bia ghi danh liệt sĩ hy sinh ở khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk; mô hình “Hệ thống tưới nhỏ giọt” cho “Vườn cây Thanh niên nhớ ơn Bác Hồ” với diện tích khoảng 2000m2, chuyên trồng các loại cây ăn trái.

Bàn giao hai công trình thanh niên cho đồn biên phòng ảnh 2

Hệ thống đèn năng lượng trong khu nhà bia ghi danh

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Lương, công trình thắp sáng vùng biên đảm bảo cho khu nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ sẽ được sáng thường xuyên.

Bàn giao hai công trình thanh niên cho đồn biên phòng ảnh 3

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn cây thanh niên

Công trình hệ thống nước tưới nhỏ giọt giúp thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc “Vườn cây thanh niên nhớ ơn Bác Hồ” của đơn vị. Qua đó, thể hiện sự chung tay của tuổi trẻ đồn Biên phòng Sê Rê Pốk trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm tài nguyên nước.

Bàn giao hai công trình thanh niên cho đồn biên phòng ảnh 4

Đại diện tỉnh Đoàn và đồn biên phòng phối hợp bàn giao 2 công trình

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.