Cà Mau ngày đầu ra quân làm lợi an sinh xã hội hơn 1,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/6, Tỉnh Đoàn Cà Mau phối hợp Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 .

Cà Mau ngày đầu ra quân làm lợi an sinh xã hội hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 1

Tỉnh Đoàn Cà Mau ra quân chiến dịch tình nguyện hè. - Ảnh: TĐ CM

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của tuổi trẻ tỉnh Cà Mau với 1 chương trình, 4 chiến dịch trọng tâm gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. Mỗi nội dung đã được Ban Chỉ đạo Chiến dịch xác định cụ thể từng đối tượng tham gia, nội dung triển khai, phương thức thực hiện và địa bàn tổ chức thực hiện.

Cà Mau ngày đầu ra quân làm lợi an sinh xã hội hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 2

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí Thư Tỉnh Đoàn Cà Mau phát biểu

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí Thư Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, chiến dịch hè là dịp để ĐVTN trong tỉnh tiếp tục cống hiến, cùng nhân dân khắc phục hậu quả của dịch bệnh, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời cũng là điểm nhấn để thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16; đồng thời còn là thời điểm thuận lợi để các cấp bộ Đoàn phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đoàn tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.

Theo anh Đạo, qua nhiều năm phát động và triển khai thực hiện, màu áo xanh tình nguyện giờ đây đã in đậm trong lòng xã hội bằng những hình ảnh tốt đẹp. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đánh giá cao sự sáng tạo, đổi mới của Đoàn – Hội – Đội các cấp trong tỉnh, đặc biệt các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, chăm lo cho thiếu nhi, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên … “Sau từng chiến dịch, nhiều ĐVTN đã khẳng định được mình và vinh dự được kết nạp vào tổ chức Đảng”, anh Đạo nói.

Cà Mau ngày đầu ra quân làm lợi an sinh xã hội hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 3

Để chiến dịch hè năm nay thật sự ý nghĩa, thiết thực, Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống cho đoàn viên thanh niên. Tiếp tục tập trung, duy trì các hoạt động đã được triển khai hiệu quả từ các năm trước, đổi mới các phương pháp thực hiện, phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là vai trò của ĐVTN trong tham gia chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các hoạt động cần hướng về các xã khó khăn, ven biển; chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe, tinh thần cho bà con nhân dân, các em học sinh khó khăn, mồ côi cha mẹ sau dịch bệnh COVID-19… Đặc biệt nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em.

Song song đó, nâng cao trách nhiệm bồi dưỡng năng lực quản lý cho cán bộ; phát hiện bồi dưỡng những thủ lĩnh thanh niên xuất sắc, xứng đáng bổ sung lực lượng cho tổ chức Đoàn, tạo nguồn nhân sự chất lượng cho các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia.

Cà Mau ngày đầu ra quân làm lợi an sinh xã hội hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 4

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 1 công trình Điện năng lượng mặt trời tại đảo Thanh niên Hòn Chuối trị giá 248,6 triệu đồng; 43 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 49 triệu đồng; 3 căn nhà nhân ái trị giá 95 triệu đồng, 1 khu trò chơi cho thiếu nhi trị giá 15 triệu đồng.

Cà Mau ngày đầu ra quân làm lợi an sinh xã hội hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 5

Sau Lễ ra quân, Tỉnh Đoàn phối hợp UBND thành phố Cà Mau tổ chức phát động Chương trình “Sức sống xanh – Vì Cà Mau xanh” thực hiện trồng mới hơn 80 cây xanh đô thị trên tuyến đường Nguyễn Du tại Bờ Hồ - Phường 5, thành phố Cà Mau trị giá cây trồng gần 450 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức Hội thi Vẽ tranh với chủ đề “Phòng chống đuối nước” và Hội thi “Tìm hiểu Luật Trẻ em”. Tất cả các công trình, phần việc tại Lễ ra quân là trên 870 triệu đồng.

Cà Mau ngày đầu ra quân làm lợi an sinh xã hội hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 6

Bên cạnh đó, các đơn vị đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn đã hưởng ứng ra quân Chiến dịch hè đồng loạt với nhiều công trình, phần việc thiết thực như: trao tặng 6 căn nhà cho gia đình, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 2 công trình Ánh sáng Thanh niên, Thắp sáng đường quê; Xây dựng 01 Ngôi nhà xanh hạn chế rác thải nhựa; Xây dựng Tuyến đường cột cờ kiểu mẫu, vẽ điểm đỗ xe tại các cổng trường…

Các công trình, phần việc của tuổi trẻ tại lễ ra quân năm nay đã mang lại lợi ích an sinh xã hội cho tỉnh Cà Mau với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG