Đồng Tháp tập trung việc mới, việc khó trong Chiến dịch tình nguyện hè

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 5/6, tại huyện Tháp Mười, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh Đồng Tháp tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 05/6” với chủ đề “Thanh niên Đồng Tháp tích cực tham gia chuyển đổi số”.
Đồng Tháp tập trung việc mới, việc khó trong Chiến dịch tình nguyện hè ảnh 1

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp ra quân chiến dịch Tình nguyện hè. - Ảnh: TĐ ĐT

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2022, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung thực hiện 14 chỉ tiêu, với các nội dung trọng tâm như: Xây dựng 10 km đường và 10 cầu giao thông nông thôn; tổ chức Hành trình Thầy thuốc trẻ vì cộng đồng, khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19, sàng lọc bệnh mãn tính và cấp phát 6.000 suất thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây mới 30 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15.000 thanh niên…

Đồng Tháp tập trung việc mới, việc khó trong Chiến dịch tình nguyện hè ảnh 2

Tặng xe đạp cho học sinh khó khăn

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, phong trào “Thanh niên tình nguyện” là 1 trong 3 phong trào lớn được Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai sâu rộng phong trào Thanh niên tình nguyện với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia vào các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mà nhất là các hoạt động bảo vệ môi trường để khởi đầu cho một phong trào rất đặc trưng của những chiếc áo xanh tình nguyện thân quen đó là Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. “Tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ tập trung cho các hoạt động tình nguyện tại chỗ, huy động tối đa các nguồn lực để tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những việc mới, việc khó, phù hợp với nhu cầu địa phương và khả năng của thanh niên”, anh Thức nói.

Đồng Tháp tập trung việc mới, việc khó trong Chiến dịch tình nguyện hè ảnh 3

Để thực hiện hiệu quả Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp yêu cầu cán bộ Đoàn – Hội các cấp nắm chắc chủ trương chỉ đạo và nội dung hướng dẫn thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. “Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát, tuy nhiên chúng ta không được chủ quan, các đơn vị chú trọng triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình địa phương và tuyên truyền những đổi mới về phương thức tổ chức, triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19”, anh Thức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động trong Chiến dịch tổ chức tập trung hướng về cơ sở; nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, địa phương khó khăn; phát huy vai trò của từng ĐVTN trong thực hiện Chiến dịch mà cụ thể là: Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. Trong đó, tập trung vào các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn; khơi dậy tinh thần và hỗ trợ phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện trong thanh niên phải được tổ chức gắn với các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, tạo điểm nhấn, phát huy tính sáng tạo của ĐVTN và đặc thù của từng địa phương, đơn vị, đặc biệt là việc thành lập các Tổ Thanh niên “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân.

Đồng Tháp tập trung việc mới, việc khó trong Chiến dịch tình nguyện hè ảnh 4

Tại chương trình, Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM trao tặng Công trình gương soi thanh niên trị giá 450 triệu đồng cho các trường THPT và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao bảng tượng trưng nguồn Quỹ Hỗ Trợ Thanh niên khởi nghiệp trị giá 250 triệu đồng; đồng thời Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cho chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin cho Hội quán và 7 Tổ tự quản vệ sinh môi trường trị giá 14 triệu đồng.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tháp Mười vận động trao tặng 1 căn nhà nhân ái trị giá 30 triệu đồng cho đơn vị xã Tân Kiều. Đồng thời, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí học tập trị giá 20 triệu đồng cho 1 bạn Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn....

Sau lễ, diễn ra các hoạt động như: trồng cây lưu niệm tại Trường THPT Tháp Mười. Thăm tặng quà cho người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng; thăm thiếu nhi mô hình “Người em của đoàn” –tại xã Mỹ An. Ngoài ra, triển khai tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp; xóa điểm đen về ô nhiễm môi trường thành vườn hoa; triển khai xây dựng vườn ươm cây xanh- tại đường kênh 8 ngàn xã Tân Kiều.

MỚI - NÓNG