Nam sinh khoa Dược và nữ sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du giành giải nhất Olympic Tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sinh viên Lê Bá Hoàng Sơn (khoa Dược, Đại học Buôn Ma Thuột) và học sinh Đoàn Gia Hân (Trường THPT chuyên Nguyễn Du) xuất sắc giành giải Nhất vòng chung kết Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, năm 2022. Hai thí sinh này sẽ đại diện cho tỉnh tham dự vòng chung kết toàn quốc sắp tới.

Ngày 4/6, tại Đại học Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức chung kết hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh – sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2, năm 2022.

Nam sinh khoa Dược và nữ sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du giành giải nhất Olympic Tiếng Anh ảnh 1

Trao giấy chứng nhận cho các thí sinh

Hội thi được chia làm 2 bảng: Bảng sinh viên và bảng học sinh, tổ chức qua 3 vòng thi: sơ loại trực tuyến, bán kết và chung kết. Sau vòng sơ loại, ban tổ chức chọn ra 80 thí sinh xuất sắc vào thi vòng bán kết.

Nam sinh khoa Dược và nữ sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du giành giải nhất Olympic Tiếng Anh ảnh 2

Anh Trần Doãn Tới, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Theo anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, tại vòng bán kết, thí sinh phải trải qua 2 phần thi gồm thực hiện 1 video clip để giới thiệu với bạn bè quốc tế về các danh lam thắng cảnh hay những nơi nổi tiếng ở Đắk Lắk; viết cảm nhận về việc tham gia các hoạt động đoàn, hội và từ thiện, tình nguyện. Kết quả đã chọn ra 8 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.

Nam sinh khoa Dược và nữ sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du giành giải nhất Olympic Tiếng Anh ảnh 3

Hai thí sinh giải nhì

Tại vòng chung kết hôm nay, các thí sinh ở từng bảng thi sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo, với chủ đề: “Bạo lực học đường” đối với bảng học sinh; “Gen Z và sức khỏe tinh thần” đối với bảng sinh viên. Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba cho các thí sinh.

Nam sinh khoa Dược và nữ sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du giành giải nhất Olympic Tiếng Anh ảnh 4

Hai thí sinh đoạt giải nhất

Hai giải nhất đã thuộc về hai thí sinh, gồm: Sinh viên Lê Bá Hoàng Sơn (Khoa Dược, Đại học Buôn Ma Thuột) và học sinh Đoàn Gia Hân (trường THPT chuyên Nguyễn Du, thành phố Buôn Ma Thuột).

Nam sinh khoa Dược và nữ sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du giành giải nhất Olympic Tiếng Anh ảnh 5

Sinh viên Lê Bá Hoàng Sơn thuyết trình

Sinh viên Lê Bá Hoàng Sơn (Khoa Dược, Đại học Buôn Ma Thuột) chia sẻ: “Đó là kết quả của sự cố gắng bản thân và sự giúp đỡ của mọi người. Em rất vinh dự được đại diện cho tỉnh để tham gia cuộc thi Olympic toàn quốc sắp tới. Bản thân em sẽ cố gắng hơn nữa”.

Nam sinh khoa Dược và nữ sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du giành giải nhất Olympic Tiếng Anh ảnh 6

Sinh viên khó khăn nhận học bổng

Theo thống kê của Ban tổ chức, cuộc thi lần này có hơn 12.500 lượt thí sinh toàn tỉnh tham gia; góp phần tạo ra một làn gió mới thổi vào các bạn học sinh, sinh viên, những người trẻ tinh thần học tiếng Anh, nghiên cứu tiếng Anh, đặc biệt là dành cho khối không chuyên.

Nam sinh khoa Dược và nữ sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du giành giải nhất Olympic Tiếng Anh ảnh 7

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao quyết định thành lập, ra mắt đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh

Dịp này, ban tổ chức trao chứng nhận cho các thí sinh Top 80, trao giải cho 24 thí sinh đạt giải tuần, 4 tập thể và 4 giải phụ cho bài nói hay nhất và bài viết hay nhất; trao 5 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trao quyết định thành lập, ra mắt đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh cấp tỉnh trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện hè.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.