Tuổi trẻ Gia Lai đặt nhiều mục tiêu trong dịp hè tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịp hè năm 2022, tuổi trẻ Gia Lai đặt mục tiêu sửa, làm mới 15km đường giao thông nông thôn, trồng mới 150.000 cây xanh, xây mới và cải tạo 8 nhà vệ sinh trường học, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên...
Tuổi trẻ Gia Lai đặt nhiều mục tiêu trong dịp hè tình nguyện ảnh 1

Chị Hà Thị Giang Thảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai trao cờ chiến dịch cho Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam, Chỉ huy trưởng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Ngày 2/6, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức “Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022” tại thành phố Pleiku.

Theo kế hoạch đề ra, hè năm nay, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện, ra quân thực hiện các hoạt động thiện nguyện như “Tư vấn – Tiếp sức mùa thi”, “Kì nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ” “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”.

Tuổi trẻ Gia Lai đặt nhiều mục tiêu trong dịp hè tình nguyện ảnh 2
Tuổi trẻ Gia Lai đặt nhiều mục tiêu trong dịp hè tình nguyện ảnh 3

Sau Lễ ra quân, đại diện cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã đến trao tặng 6 đàn gà (mỗi đàn 2 triệu đồng) cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn ở 2 huyện Đức Cơ và Chư Pưh (đều thuộc Gia Lai).

Cũng tại buổi lễ, tuổi trẻ Gia Lai đặt mục tiêu sửa, làm mới 15km đường giao thông nông thôn, trồng mới 150.000 cây xanh, xây mới và cải tạo 8 nhà vệ sinh trường học, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên. Tuổi trẻ Gia Lai cũng đặt mục tiêu xây dựng 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho ít nhất 1.000 người dân.

Chương trình Đàn gà khăn quàng đỏ do Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với phóng viên báo Tiền Phong (địa bàn tỉnh Gia Lai) sẽ được thực hiện trong tháng 6/2022 để kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí nhằm trao tặng 40 đàn gà (mỗi đàn trị giá 2 triệu đồng) cho 40 em học sinh trên địa bàn huyện Chư Pưh và Đức Cơ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.