Chiến dịch tình nguyện hè tạo giá trị tốt đẹp trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/5, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 năm 2022, tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.
 Chiến dịch tình nguyện hè tạo giá trị tốt đẹp trong cộng đồng ảnh 1

Tỉnh đoàn Vĩnh Long tặng quà cho học sinh khó khăn. - Ảnh: TĐ VL

Với phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Vĩnh Long diễn ra với 1 chương trình và 4 chiến dịch, gồm: chương trình “Tiếp sức mùa thi”; chiến dịch “Mùa hè xanh”; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”; chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”; chiến dịch “Hành quân xanh”.

 Chiến dịch tình nguyện hè tạo giá trị tốt đẹp trong cộng đồng ảnh 2

Chị Nguyễn Thụy Yến Phương, Quyền Bí Thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong những năm qua đã trở thành nội dung quan trọng, dấu ấn đặc biệt trong phong trào thanh niên của Đoàn các cấp, khẳng định sức lan tỏa mãnh liệt của phong trào tình nguyện trong đời sống xã hội, góp phần tạo ra các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Kết quả đã đóng góp thiết thực cho sự phát triển đời sống xã hội của mỗi địa phương.

Theo chị Phương, chiến dịch tình nguyện hè năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đoàn ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp, đặc biệt, đã hoàn thành xong đại hội cấp cơ sở, 2/16 đơn vị hoàn thành xong đại hội cấp huyện và các đơn vị còn lại đang khẩn trương cho công tác tổ chức đại hội đơn vị mình. Cũng từ đây, nhiều hoạt động, công trình thanh niên đã được lên kế hoạch thực hiện từ rất sớm, tạo sức bật lớn và hứa hẹn một chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều thành công.

 Chiến dịch tình nguyện hè tạo giá trị tốt đẹp trong cộng đồng ảnh 3

Để đảm bảo vừa tổ chức tốt Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đề nghị các cấp bộ Đoàn đảm bảo thực hiện đạt 9 chỉ tiêu cơ bản của chiến dịch trên tinh thần “chủ động phát huy năng lực, nguồn lực địa phương, đơn vị, làm thực chất, chú trọng hiệu quả thực tế, lan tỏa, thiết thực”.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện chú ý đổi mới, sáng tạo các hình thức tổ chức hoạt động, công trình, phần việc theo hướng chia nhỏ lực lượng về trực tiếp cơ sở, bắt tay ngay vào công việc cụ thể, khẩn trương tiến hành các công việc theo kế hoạch càng sớm càng tốt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

 Chiến dịch tình nguyện hè tạo giá trị tốt đẹp trong cộng đồng ảnh 4

Ngoài ra, đối với lực lượng chiến sĩ tình nguyện, đặc biệt là lực lượng sinh viên ngoài tỉnh về tham gia chiến dịch, các đơn vị chủ động báo cáo cấp ủy, lãnh đạo địa phương để có kế hoạch, phương án tiếp nhận cụ thể, tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng này thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương đơn vị và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia chiến dịch.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao tặng 5 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” dành tặng cho các em Đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp.

 Chiến dịch tình nguyện hè tạo giá trị tốt đẹp trong cộng đồng ảnh 5

Sau lễ, Tỉnh đoàn Vĩnh Long cùng các đơn vị xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” tại ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa với tổng chiều dài 700m, kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn hưởng ứng Ngày chủ nhật Xanh toàn quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa như: trồng hoa chuối và dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ ven tuyến đường ấp Mỹ Hưng 2 với chiều dài 1 km. Tổ chức các đội hình thu gom rác thải nhựa, túi nhựa tuyến đường ấp Mỹ Lợi với chiều dài 1km. Đồng thời, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách hưởng ứng hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe hậu COVID. Ngoài ra, khởi công xây dựng tuyến đường Đal chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Tỉnh Vĩnh Long tại thị xã Bình Minh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.