Ngày hội tuổi thơ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài các suất học bổng được trao tặng, tại Ngày hội tuổi thơ, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở Đà Nẵng được tham gia nhiều hoạt động vừa học, vừa chơi như vẽ tranh, team building, nhảy dân vũ, hướng dẫn các kỹ năng chống xâm hại, đuối nước…

Sáng 29/5, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP tổ chức chương trình Ngày hội tuổi thơ lần thứ 4 năm 2022 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Ngày hội tuổi thơ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ảnh 1

100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Tham gia Ngày hội, có 300 em thiếu nhi đến từ các quận, huyện và trung tâm từ thiện ở Đà Nẵng. Thành Đoàn, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em đã vận động nguồn kinh phí trao tặng 100 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), tặng 300 suất quà cho các em tham gia ngày hội và trao 10 suất hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi tại huyện Hòa Vang.

Ngày hội tuổi thơ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ảnh 2

10 em nhỏ mồ côi ở huyện Hòa Vang được nhận hỗ trợ từ chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia hội trại với nhiều hoạt động vui chơi, kỹ năng phong phú như: Liên hoan các nhóm tuyên truyền măng non về các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, thi vẽ tranh “Quê hương trong tim em”, rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về Luật Trẻ em và giáo dục sức khoẻ giới tính thanh thiếu nhi, Viết thư “Điều em muốn nói”, team building, sinh hoạt dân vũ…

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đánh giá cao việc duy trì thường niên Ngày hội tuổi thơ, tạo môi trường vui chơi, giao lưu lành mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Mỗi một chương trình, mỗi một hoạt động là cơ hội để các cháu thiếu nhi có thêm cơ hội đến trường, thay đổi cuộc đời, thêm một điều tốt đẹp để vun đắp tâm hồn trẻ thơ”, bà Yến nói.

Ngày hội tuổi thơ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ảnh 3

Các em học sinh đại diện thuyết trình trại của các đơn vị, tham gia các cuộc thi tuyên truyền, tìm hiểu về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn đuối nước...

Ngày hội tuổi thơ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ảnh 4

Ngoài ra, nhiều hoạt động sôi động được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo các em thiếu nhi như: thi vẽ tranh, team building, nhảy dân vũ...

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo. Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP, Ngày hội là một trong các hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho các em có được một sân chơi bổ ích nhân Tháng hành động vì trẻ em, góp phần giúp các em phát triển toàn diện.

“Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn, Đội thành phố sẽ tiếp tục kết nối với các đơn vị tạo thêm những sân chơi mới cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn”, chị Thảo nói.

MỚI - NÓNG