Trao 110 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, con em ngư dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao 110 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con em gia đình ngư dân ở Bình Định.

Ngày 24/5, Tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp với Văn phòng đại diện phía Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình trao học bổng năm học 2021 - 2022 cho học sinh là con đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biển đảo của tỉnh.

Trao 110 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, con em ngư dân ảnh 1

Trao học bổng năm học 2021-2022 cho học sinh là con đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Bình Định. Ảnh: Trương Định

Bình Định là một trong những địa phương được Quỹ học bổng tiếp tục quan tâm dành tặng 55 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trong tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh huyện Vân Canh, Tây Sơn, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát và TP Quy Nhơn.

Năm nay CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cũng quyết định trao tặng 55 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh là con em các gia đình ngư dân khó khăn có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện của các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn.

Bà Lê Thị Điển - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định chia sẻ, việc Văn phòng đại diện phía Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” hằng năm tổ chức trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh đây là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, vừa nêu cao truyền thống khuyến học, khuyến tài của dân tộc, vừa thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, cùng chung tay góp sức xây dựng xã hội học tập, thiết thực chia sẻ khó khăn, động viên các em học sinh vươn lên học tập tốt hơn...

Chiều 25/5, tại Đà Nẵng, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" tổ chức trao học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh là con em của lực lượng hải quân, kiểm ngư và họp mặt hội viên 3 tỉnh Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng.

Trao 110 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, con em ngư dân ảnh 2

200 suất học bổng được trao tặng cho học sinh là con các chiến sĩ hải quân, kiểm ngư ở Đà Nẵng

Cụ thể, trong năm học 2021–2022, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu" trao 20 suất học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số, trao học bổng cho 100 học sinh là con lực lượng Hải quân vùng 3 và 100 học sinh là con lực lượng Kiểm ngư Chi đội 3. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Được biết, từ ngày 23/5 đến 25/5, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” lần lượt đi qua các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Đoàn đã trao 1.060 suất học bổng và quà tặng gồm ba lô, bình nước cho học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, con chiến sĩ hải quân và ngư dân nghèo ven biển miền Trung.

Trao 110 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, con em ngư dân ảnh 3

Sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập ở Đà Nẵng được trao học bổng tiếp sức đến trường

Trong đó, có 290 suất học bổng Vừ A Dính và 770 suất học bổng của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” dành cho con ngư dân và con chiến sĩ thuộc 10 đơn vị của Vùng 3, Vùng 4 Hải quân và Biên phòng (gồm Lữ đoàn 189 tàu ngầm, Lữ đoàn Không quân, Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Biên phòng huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, Hải quân vùng 3, Kiểm ngư Chi đội 3...) với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Theo bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, những suất học bổng này sẽ tiếp sức để các em học sinh, sinh viên khó khăn đến trường. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần để các em có thêm nghị lực, niềm tin để phấn đấu học tập, thực hiện ước mơ.

Các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng đều có học sinh, sinh viên được nhận học bổng đầu tư theo chiều sâu như học bổng “Ươm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Mở đường đến tương lai”, “Hỗ trợ sinh viên”. Nhiều em đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định và trưởng thành từ những dự án này của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Vì gia đình không đủ điều kiện chu cấp cho việc học đại học nên suất học bổng này có ý nghĩa rất lớn với em Đinh Thị Lê (người Ba Na, SV năm 2 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng).

“Khoản học bổng này giúp em trang trải chi phí khi học đại học. Em cũng may mắn khi được nhận tài trợ học bổng “Mở đường tới tương lai” của Quỹ Vừ A Dính để học đại học, em rất biết ơn và trân trọng cơ hội này”, Lê nói.

Cũng trong dịp này, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” kết nạp 44 hội viên mới, nâng tổng số hội viên cá nhân của CLB là 3.021 hội viên, 135 đơn vị hội viên tập thể gồm 32 đơn vị nước ngoài (16 đơn vị ở Australia, 15 đơn vị ở châu Âu, 1 đơn vị ở châu Á và 103 đơn vị trong nước).

MỚI - NÓNG