Ứng dụng số hóa trong chiến dịch tình nguyện hè

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/5, Tỉnh Đoàn Hậu Giang ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6; tham gia hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng, tại xã Tân Thành, TP Ngã Bảy.
Ứng dụng số hóa trong chiến dịch tình nguyện hè ảnh 1

Hậu Giang ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022. - Ảnh: TĐ HG

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được diễn ra từ 1/6 đến ngày 31/8, với 14 chỉ tiêu; có 320 Đội hình tình nguyện, với sự tham gia của hơn 6.053 Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.

Cùng với các hoạt động như: chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông, an sinh phúc lợi xã hội, đền ơn, đáp nghĩa bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em,... các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.

Ứng dụng số hóa trong chiến dịch tình nguyện hè ảnh 2

Thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại TP Ngã Bảy

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tăng cường chỉ đạo thành lập các Đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng thông qua các hoạt động như: tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực số, phấn đấu hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 100% hộ gia đình có ít nhất 1 người hiểu biết các kỹ năng cơ bản như: truy cập và sử dụng internet, thanh toán điện tử, giao dịch trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Ứng dụng số hóa trong chiến dịch tình nguyện hè ảnh 3

Anh Trần Hoàng Thiện, Bí thư xã Đoàn Tân Thành cho biết, thông qua việc tham gia các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè sẽ giúp các bạn đoàn viên, thanh niên trưởng thành hơn; phát huy tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm; thể hiện được năng lực, sở trường của mình. Đồng thời, còn giúp tổ chức Đoàn phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú học các lớp cảm tình Đảng, đặc biệt trong Chiến dịch sẽ có các bạn đoàn viên, thanh niên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, Bí thư xã Đoàn Tân Thành quyết tâm phát huy tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, luôn xung kích, tiên phong, không ngừng phấn đầu và rèn luyện, tích cực tham gia các nội dung hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ngoài ra, tăng cường làm việc nhóm thông qua việc thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh.

Ứng dụng số hóa trong chiến dịch tình nguyện hè ảnh 4

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang phát biểu

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang cho biết, qua 18 lần tổ chức, với sự tham gia của hơn 115.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, Chiến dịch Thanh niên tình hè đã ăn sâu, bám rễ trong đời sống thanh niên, từ nông thôn đến thành thị, trở thành sự háo hức và niềm hăng say cống hiến trong trái tim của mỗi thanh niên khi hè về. “Hình ảnh thanh niên tình nguyện hè đã để lại những dấu ấn đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân và lãnh đạo các cấp, các địa phương đối với thanh niên”, anh Lộc chia sẻ.

Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè lan tỏa sâu rộng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang kêu gọi các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trong Chiến dịch gắn với phong trào thi đua sôi nổi, các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ứng dụng số hóa trong chiến dịch tình nguyện hè ảnh 5

Đồng thời, không ngừng đổi mới, đột phá, sáng tạo, bám sát các địa bàn trọng tâm, trọng điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; đẩy mạnh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số hóa trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đặc biệt là công tác hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng và nhập số liệu lên phần mềm quản lý Đoàn viên. “Chuyển đổi số không phải nhiệm vụ mới mà là một cách làm mới, với tinh thần “Đâu cần là thanh niên có, ở đâu khó là có thanh niên”, việc tiếp cận cách làm mới này là tất yếu và đoàn viên, thanh niên phải luôn tiên phong đi đầu trong việc thực hiện nội dung này”, anh Lộc nhấn mạnh.

Ngoài ra, mỗi đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần khát vọng cống hiến dựng xây quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh; các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được tổ chức triển khai sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

MỚI - NÓNG