Ninh Bình lập 10 đội thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cùng với việc tổ chức chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2022", Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã sáng tạo, đổi mới trong hoạt động hè năm nay bằng việc thành lập 10 đội Thanh niên tình nguyện ở 10 lĩnh vực để chủ động, xung kích thực hiện các hoạt động tình nguyện.

Ngày 30/5, thông tin với Tiền Phong, anh Trịnh Như Lâm, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 của tỉnh Ninh Bình được triển khai bắt đầu ngày 1/6 đến ngày 31/8/2022 với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh".

“Chủ đề của tình nguyện Hè năm nay của ĐVTN Ninh Bình được triển khai rộng, thể hiện rõ việc tuổi trẻ Ninh Bình xung kích, tham gia cống hiến ở nhiều lĩnh vực như tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với 5 chương trình: Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, chiến dịch Hành quân xanh, các hoạt động dân sinh”, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm thông tin.

Ninh Bình lập 10 đội thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2022 ảnh 1
Ninh Bình lập 10 đội thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2022 ảnh 2
Ninh Bình lập 10 đội thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2022 ảnh 3

Đoàn viên thanh niên Ninh Bình ra quân thực hiện Chiến dịch "Tình nguyện Hè 2022" - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, tại buổi lễ ra quân vừa diễn ra sáng qua (29/5), Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã ra mắt 10 đội thanh niên tình nguyện hoạt động theo các lĩnh vực, cụ thể như: Các đội hình phát triển liên quan đến công tác chuyển đổi số; tiếp sức mùa thi; khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng NTM, đô thị văn minh; tham gia đảm bảo TTATGT.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã trao 30 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mô, nhằm chia sẻ, động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ninh Bình lập 10 đội thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2022 ảnh 4
Ninh Bình lập 10 đội thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2022 ảnh 5

Tỉnh Đoàn Ninh Bình tặng quà cho người già neo đơn và trẻ em nghèo - Ảnh: Hoàng Long

Nằm trong nội dung hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã phối hợp với Ban thiếu nhi Trung ương Đoàn tổ chức chương trình trao tặng 1 phòng máy tính gồm 36 bộ máy tính và 10 máy tính bảng tại huyện Hoa Lư; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở.

Liên quan đến chiến dịch tình nguyện Hè 2022, thông tin từ Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, ngày 29/5, tại hội trường VNPT Ninh Bình, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Hiến máu cứu người- trao niềm hi vọng" và ra mắt CLB Ngân hàng máu sống khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ninh Bình lập 10 đội thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2022 ảnh 6
Ninh Bình lập 10 đội thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2022 ảnh 7

Huyện Đoàn Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) khởi công nhà "Khăn quàng đỏ" tặng học sinh nghèo - Ảnh: Hoàng Long

Chương trình đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của trên 400 tình nguyện viên. Kết thúc chương trình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 425 đơn vị máu. Cũng trong chương trình này, đã có trên 90 tình nguyện viên viết đơn đăng ký tham gia CLB Ngân hàng máu sống.

Thực hiện chiến dịch Tình nguyện Hè 2022, Huyện đoàn Yên Mô, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho gia đình em Nguyễn Tấn Dũng, học sinh lớp 9, trường THCS Yên Hòa (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình)

Em Nguyễn Tấn Dũng có hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, mồ côi mẹ, hiện tại em đang ở cùng với hai bác là anh trai và chị gái mẹ, sức khỏe yếu. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Nguyễn Tấn Dũng luôn cố gắng trong học tập và luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Căn cứ tiêu chuẩn và qua quá trình khảo sát, Huyện đoàn Yên Mô đã hỗ trợ 40 triệu đồng để góp phần cùng với gia đình xây dựng ngôi nhà kiên cố cho em Dũng.

MỚI - NÓNG