Khánh thành công trình thanh niên tại biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 23/5, Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch- Đầu tư phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên làm theo lời Bác tại đường lên cột mốc giới khu vực xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Với tinh thần hướng về biên giới, chung tay xây dựng biên cương Tổ quốc vững mạnh, tuổi trẻ Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn cùng chung tay, giúp sức cùng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xã Bắc Xa, huyện Đình Lập Lạng Sơn xây dựng 5 đường nhánh lên cột mốc biên giới ở khu vực biên giới Bắc Xa với tổng kinh phí trên 260 triệu đồng.

Khánh thành công trình thanh niên tại biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Nghi lễ cắt băng khánh thành đường lên cột mốc ở xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Khánh thành công trình thanh niên tại biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Tuổi trẻ Đoàn Bộ Kế hoạch- Đầu tư, tuổi trẻ Lạng Sơn và các đại biểu địa phương bên cột mốc chủ quyền biên giới -Ảnh: Duy Chiến

Khánh thành công trình thanh niên tại biên giới Lạng Sơn ảnh 3

Trồng cây "Phủ xanh biên cương" ở khu vực biên giới Bắc Xa

Ngoài ra, với sự tham gia ngày công của hơn 230 lượt người dân các thôn bản giáp biên, dân quân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã Bắc Xa và hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bắc Xa đã tiến hành làm và đổ bê tông được 5 đường nhánh lên kiểm tra mốc (mốc 1293, 1294, 1297A, 1297B, 1298) với tổng chiều dài 489m (đường nhánh ngắn nhất là 50m, dài nhất là 180m). Công trình hoàn thành sau hơn một tháng thi công nhanh chóng chất lượng, giúp cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tuần tra đường biên, mốc giới thuận tiện.

Nhân lễ khánh thành công trình làm đường lên cột mốc, Đoàn Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Lạng Sơn, tuổi trẻ Lạng Sơn cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương đã trồng cây “phủ màu xanh biên giới” ở xã Bắc Xa, huyện Đình Lập.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.