Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (26/4), Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã đến thị sát Làng Thanh niên lập nghiệp Thụy Hùng và làm việc với Lãnh đạo, các sở ban ngành tỉnh Lạng Sơn

Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) Thụy Hùng được xây dựng từ cuối năm 2007 tại hai xã Thụy Hùng và Trùng Khánh (huyện Văn Lãng). Năm 2012, dự án Làng TNLN hoàn thành. Tháng 4/2013, Làng Thanh niên lập nghiệp được Tỉnh đoàn bàn giao cho UBND huyện Văn Lãng tiếp nhận, quản lý, sử dụng, chỉ đạo, hướng dẫn bà con nhân dân ổn định cuộc sống. Khi thành lập Làng TNLN có 146 hộ, hiện nay còn có 135 hộ sinh sống. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành nên đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Số hộ nghèo, cận nghèo còn 14 hộ (giảm được 10 hộ nghèo); có 102 lao động tại chỗ trực tiếp lao động sản xuất; thu nhập bình quân 30.000.000đ/người/năm.

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu, ghi nhận những cố gắng của các hộ thanh niên đang sinh sống tại Làng TNLN Thụy Hùng và san sẻ những khó khăn thực tại ở địa phương

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 2

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên trái) tới thăm, động viên một số hộ dân tại Làng TNLN Thụy Hùng -Ảnh: Duy Chiến

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 3

Làm việc với địa phương, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn mong muốn các cấp, các ngành ở Lạng Sơn tiếp tục quan tâm để Làng TNLN Thụy Hùng ổn định, phát triển -Ảnh: Duy Chiến

Tới thăm một số hộ gia đình tại Làng TNLN Thụy Hùng, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn ghi nhận những đổi thay của một số hộ gia đình thanh niên đã vượt qua những khó khăn ở địa bàn biên giới, phát triển nghề rừng, trong đó có nhiều hộ trồng cây keo, cây thông mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giữ vững biên cương Tổ quốc. Tuy nhiên, do dân cư phân bố rải rác, trải dài trên địa hình biên giới, địa phương chưa có hướng dẫn cách tổ chức hoạt động chung, các hộ dân chủ yếu tại các thôn bản lân cận, chưa có mô hình, hình thức quản lý hiệu quả...\

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 4

Anh Bùi Quang Huy (thứ 2 từ phải sang)- Bí thư Thường trực TƯ Đoàn đến kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động của Làng TNLN biên giới Thụy Hùng -Ảnh: Duy Chiến

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn cho biết, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sở ban, ngành, địa phương nên công việc xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đối với hạng mục xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục chỉ đạo để Làng TNLN Thụy Hùng an tâm định cư sản xuất, sinh hoạt, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, tiếp tục tuyển chọn các hộ thanh niên đủ điều kiện vào định cư tại làng.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các hộ dân trong Làng TNLN cần tiếp tục tích cực tham gia ủng hộ thực hiện các nội dung của Dự án, đồng thời động viên, vận động nhân dân trong thôn hăng hái tham gia sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, phát triển Làng TNLN ngày càng vững mạnh, tạo phong trào thanh niên thi đua, lập thân, lập nghiệp, xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 5

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn tặng 20 suất quà cho các hộ dân nghèo trên địa bàn xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 6

Trung ương Đoàn trao biển tượng trưng hỗ trợ mô hình "Phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ" (trị giá 60 triệu đồng) cho thanh niên địa phương -Ảnh: Duy Chiến

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 7

Tham gia đoàn công tác của Trung ương Đoàn, đại diện Công ty chăn nuôi CP Việt Nam trao biển hỗ trợ 2000 con gà giống và 1 tấn thức ăn gia súc cho nhân dân xã Thụy Hùng -Ảnh: Duy Chiến

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 8

Chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn trao quà cho các hộ dân ở Làng TNLN Thụy Hùng

Vừa lập nghiệp vừa giữ gìn biên cương Tổ quốc ảnh 9

Nhân dân và học sinh Làng TNLN Thụy Hùng (huyện Văn Lãng) nhận quà, học bổng của Trung ương Đoàn

Nhân chuyến kiểm tra, khảo sát, đoàn công tác của Trung ương Đoàn, nhà tài trợ đã trao 20 suất quà cho hộ nghèo (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng), trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất 1 triệu đồng), đồng thời trao biển tặng 2000 con gà giống (trị giá 40 triệu), 1 tấn thức ăn cho gia cầm (trị giá 12 triệu) và hỗ trợ mô hình “Phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ”, trị giá 60 triệu đồng.

MỚI - NÓNG