Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đều đặn vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, phiên chợ hỗ trợ 250-300 suất thực phẩm san sẻ một phần khó khăn với sinh viên xa nhà đang theo học trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 1

Đây là phiên chợ 0 đồng do phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức để giúp các bạn sinh viên vượt qua khó khăn trong giai đoạn vật giá leo thang - ảnh Tài Anh Hà

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 2

Sinh viên xếp hàng tuần tự - ảnh Tài Anh Hà

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 3

Từ 6h sáng, các cô chú, anh chị trong phường Thanh Bình đã có mặt phân chia rau củ, thịt, trứng xếp ngăn nắp trên các quầy trước khi phiên chợ chính thức mở cửa vào 8h30 sáng - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 4

Để đa dạng thực phẩm và giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, nhiều nhà hảo tâm đã gọt sẵn rau củ, các bạn về chỉ cần rửa sạch và chế biến - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 5

Đến phiên chợ này, mỗi sinh viên sẽ được nhận từ 5-6 loại thực phẩm như trứng, thịt, cà tím, rau tươi, bầu,... Phiên chợ được tổ chức định kì vào Chủ nhật hàng tuần và hoàn toàn không kiểm soát thẻ sinh viên của những “khách hàng” khi đến đây. - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 6

Phiên chợ có nhiều loại thực phẩm, được lấy từ các chợ đầu mối và lựa chọn kĩ càng - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 7

Hình ảnh tại phiên chợ khiến ai cũng ấm lòng - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 8

Hàng hóa chợ 0 đồng hàng tuần từ 16 đến khoảng 20 triệu đồng, chủ yếu là kinh phí hỗ trợ của chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (trong ảnh). Chị là chủ cơ sở chim cá cảnh Khánh Hiền tại 121 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình. Chị cũng là chủ lò trứng Út Ly - Hòa Phước nên đã hỗ trợ các phần trứng. Mỗi suất cho mỗi bạn sinh viên sẽ là một vỉ 6 quả - ảnh Tài Anh Hà

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 9

Chợ 0 đồng đã hoạt động được 2 tháng nay, đây là phiên thứ 8. Mỗi tuần phát từ 250 - 300 suất cho các bạn sinh viên - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 10

Bạn Nguyễn Văn Quang - sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), cho biết, phiên chợ đã giúp đỡ Quang giảm bớt được nhiều chi phí cho việc mua thực phẩm hàng ngày. Thay vì mỗi ngày bạn phải bỏ ra hơn 50.000 đồng để mua đồ ăn thì nay lại tiết kiệm được hơn 2 ngày ăn với suất thực phẩm được nhận - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 11

Chị Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Bình cho biết ngoài việc tổ chức phiên chợ, mọi người cũng hỗ trợ thêm nhiều suất cho các hộ nghèo, người mất sức lao động, người già neo đơn. Khi phát xong cho các em sinh viên ở đây, các chị sẽ đem các suất thực phẩm đến nhà và trao tận tay cho các cụ già neo đơn - ảnh Tài Anh Hà

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 12

Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, người tích cực hỗ trợ kinh phí và tổ chức trợ phiên chợ 0 đồng, cho biết mô hình này trước đây đã được chị triển khai ở khu vực chợ. Nhưng vì ở đấy diện tích nhỏ nên chỉ phục vụ cho được khoảng 100 bạn sinh viên. Sau khi được UBND phường Thanh Bình hỗ trợ cho mượn mặt bằng và nguồn nhân lực thì phiên chợ mở rộng quy mô hơn 2 lần so với trước - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 13

Chị Diệu Hiền cho biết từ năm ngoái, khi đi chợ chị trông thấy các em sinh viên rất chật vật khó khăn khi đi chợ, mỗi lần chỉ dám mua 5 ngàn tôm hay 3 ngàn rau các thứ. Thấy thương, nên chị quyết định sẽ hỗ trợ một phần kinh phí giúpcác em có thêm thực phẩm sử dụng hàng tuần, để giảm bớt chi phí giữa lúc vật giá leo thang - ảnh Tài Anh Hà

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 14

Khi lan tỏa phiên chợ này, bạn bè của chị Hiền cũng đóng góp thêm mỗi người từ 100-200 nghìn đồng - ảnh Kim Ngân

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng giúp sinh viên vượt bão giá ảnh 15

Năm ngoái do dịch COVI-19 sinh viên học online ở nhà nên chợ có tạm dừng một số phiên. Năm nay dịch lắng xuống, phiên chợ lại tổ chức đều đặn. Hàng tuần lãnh đạo phường phân công mặt trận và các ban ngành đoàn thể, mỗi tuần một đơn vị cùng phối hợp tiếp nhận rau củ, trứng, thịt... và sẽ phân loại, sắp xếp lên kệ để lúc 8h30 là phiên chợ bắt đầu - ảnh Kim Ngân

MỚI - NÓNG