Mỹ, EU chuẩn bị áp trừng phạt mới lên Nga

Từ trái sang: Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ý Matteo Renzi trong một cuộc họp ở Wales hôm 4/9.
Từ trái sang: Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ý Matteo Renzi trong một cuộc họp ở Wales hôm 4/9.
TPO - Theo hãng tin RT hôm 4/9, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị vòng trừng phạt mới áp lên Nga vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

Reuters cũng đưa tin, Nhà Trắng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới lên Nga song song lệnh cấm vận dự kiến sẽ được các đại diện của EU công bố tuần này.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, ông Ben Rhodes, cho biết, các biện pháp trừng phạt đang được hoàn tất nhưng ông không nói cụ thể những ngành nào là mục tiêu nhắm tới.

“Điểm mấu chốt là Nga phải tiếp tục đối mặt cái giá của những hành động gây leo thang căng thẳng. Nếu Nga tiếp tục leo thang, chúng tôi sẽ tăng thêm áp lực”, ông Rhodes nói.

Trong khi đó, phóng viên của tờ Telegraph cho biết, họ có trong tay tài liệu bí mật dài 3 trang cho thấy, “tất cả các công ty quốc phòng và dầu mỏ do nhà nước Nga quản lý sẽ bị cấm huy động vốn ở thị trường vốn châu Âu”.

Trước đó, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và EU áp lên Nga đánh vào những ngân hàng lớn nhất cũng như nhà sản xuất dầu lớn nước này là Rosneft.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG