TPO - Nghị sĩ các nước vùng Baltic tuyên bố sẵn sàng gửi quân tới Ukraine nếu lực lượng Nga giành được thành công đáng kể trên chiến trường này, báo Der Spiegel đưa tin.
TPO - Người đứng đầu cơ quan an ninh Belarus cho biết, nước này vừa ngăn chặn một cuộc tấn công vào thủ đô Minsk bằng máy bay không người lái phóng từ Lithuania, báo chí Nga đưa tin.
TPO - Lực lượng an ninh Belarus đã ngăn chặn âm mưu phóng máy bay không người lái chiến đấu từ Lithuania nhằm vào các mục tiêu trong và gần thủ đô Minsk.
TPO - Lithuania vừa quyết định tạm đóng 6 cửa khẩu dọc biên giới chung dài 680km với nước láng giềng Belarus vì lo ngại an ninh, trong bối cảnh hàng ngàn tay súng của lực lượng quân sự tư nhân Wagner được cho là đang có mặt ở Belarus.
TPO - Belarus bắt đầu triển khai đợt tập trận gần biên giới Ba Lan và Lithuania từ ngày 7/8, trong bối cảnh căng thẳng giữa đồng minh của Nga với hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng vì việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner chuyển đến Belarus.
TPO - Ngày 3/8, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Tổng thống Lithuania Gitanas Nausea cảnh báo rằng lực lượng Wagner chuyển từ Nga sang Belarus có thể sẽ tìm cách gây bất ổn ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
TPO - Một đường ống dẫn khí đốt nối giữa Lithuania và Latvia đã phát nổ hôm 13/1, tạo ra một quả cầu lửa có thể nhìn thấy trong bán kính 17 km. Nhà điều hành mạng lưới khí đốt của Lithuania đang điều tra vụ nổ.
TPO - Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU, tối 14/12 (giờ địa phương, sáng 15/12 giờ Việt Nam), tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và đối tác, gồm: Đức, Italy, Bồ Đào Nha, CH Czech, Ba Lan, Hy Lạp, Ủy ban châu Âu, Croatia, Lithuania, Hà Lan, Luxembourg, Rumani, Hội đồng châu Âu.
TPO - Bắc Kinh ngày 12/8 thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thứ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông Lithuania - Agne Vaiciukeviciute vì đã đến thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc).
TPO - Latvia và Estonia thông báo rút khỏi một nhóm hợp tác giữa Trung Quốc với hàng chục quốc gia Trung và Đông Âu, tiếp bước nước láng giềng Baltic Lithuania.
TPO - Căng thẳng đang gia tăng ở Kaliningrad, một vùng đất nằm tách biệt hẳn Nga và đóng vai trò quan trọng chiến lược trên bờ biển Baltic, khiến nơi đây có thể sớm bị kéo vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
TPO - Công ty sản xuất máy bay chiến đấu không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ vừa tặng máy bay miễn phí cho một nhóm gây quỹ ở Lithuania, sau khi phong trào gây quỹ thu về 5,9 triệu euro (6,32 triệu USD) chỉ trong 3 ngày.
TPO - Ngày 13/4, bốn tổng thống các quốc gia châu Âu gồm Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia cùng đến thăm Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, văn phòng tổng thống Ba Lan cho biết.
TPO - Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vừa tuyên bố rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hôm nay là “một trong những thời khắc đen tối nhất với châu Âu” trong gần 80 năm, kể từ sau Thế chiến thứ 2.
TPO - Canada sẽ cùng với Anh, Mỹ và Úc tham gia quá trình tham vấn trong vụ Liên minh châu Âu (EU) kiện Trung Quốc ra Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vì cáo buộc Bắc Kinh chặn hàng hoá của Lithuania.
TPO - Anh sẽ cùng Mỹ và Úc ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) trong vụ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì chặn hàng hoá của Lithuania. Bộ trưởng Thương mại Anh tuyên bố sẽ chống lại “những hành động chèn ép thương mại”.
TPO - Trong nỗ lực tháo ngòi căng thẳng với Bắc Kinh, các quan chức Lithuania đang bàn chuyện sẽ đề nghị chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đổi tên văn phòng đại diện ở Vilnius, Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết.
TPO - Trong cuộc điện đàm với Phó Chủ tịch Liên minh châu Âu Valdis Dombrovskis ngày 7/1, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Lithuania và Liên minh châu Âu (EU) khi phải đối mặt với “sự chèn ép kinh tế” của Trung Quốc.
TPO - Ngày 6/1, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo sẽ lập quỹ với 200 triệu USD để đầu tư vào các ngành công nghiệp của Lithuania và đẩy mạnh thương mại song phương nhằm cố gắng giảm bớt áp lực mà Trung Quốc đại lục gây ra với quốc gia nhỏ vùng Baltic.
TPO - Tổng thống Lithuania vừa nói rằng quyết định cho phép Đài Loan (Trung Quốc) mở văn phòng đại diện ở Vilnius sử dụng tên gọi Đài Loan là “một sai lầm”.
TPO - Nhóm di dân cư đông nhất tập trung ở biên giới Lithuania – Belarus trong đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di cư gần đây đã trở về Baghdad. 98 người Iraq đã nhận được 1.000 euro/người để lên chuyến bay về nước.
TPO - Trận chung kết AFF Cup 2020 đã kết thúc cùng thành công vang dội của đội tuyển Thái Lan. Trong niềm hân hoan với chiến thắng kỷ lục, bà trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan - "Madam" Pang - đã hứa tặng thêm cho các tuyển thủ.
TPO - Ngày 15/12, phái đoàn ngoại giao Lithuania rời khỏi Trung Quốc trong một cuộc sắp xếp vội vàng, các nguồn tin ngoại giao cho biết. Diễn biến cho thấy căng thẳng tiếp tục dâng cao sau khi Đài Loan (Trung Quốc) mở văn phòng đại diện ở Vilnius vào tháng trước.
TPO - Lithuania đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) thể hiện tình đoàn kết trước sự “chèn ép kinh tế” của Trung Quốc nhằm buộc Vilnius ngừng ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc).
TPO - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ tung ra một vũ khí thương mại rất mạnh mới để có thể ngăn Trung Quốc hay bất kỳ nước nào bị cáo buộc chèn ép kinh tế sẽ bị đẩy khỏi những khu vực thị trường béo bở nhất của châu Âu.
TPO - Ngày 29/11, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc giới chức Lithuania vứt xác người di cư ở biên giới giữa hai nước, nhưng Lithuania bác bỏ.
TPO - Lithuania sẽ thích ứng với những thiệt hại kinh tế “ngắn hạn” do Trung Quốc gây ra sau khi tăng cường quan hệ với Đài Loan (Trung Quốc), Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis phát biểu ngày 24/11.