Lithuania cho tiền người di cư để quay về Iraq

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm di dân cư đông nhất tập trung ở biên giới Lithuania – Belarus trong đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di cư gần đây đã trở về Baghdad. 98 người Iraq đã nhận được 1.000 euro/người để lên chuyến bay về nước.
Lithuania cho tiền người di cư để quay về Iraq ảnh 1

Lithuania đã trục xuất hơn 500 người di cư đến biên giới của họ qua ngả Belarus.

Bộ Nội vụ Lithuania khẳng định việc này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.

“Chúng tôi ước tính chi phí mà mỗi người di cư phải trả. Chi phí cơ bản cho một người di cư là 11.000 euro mỗi năm. Vì vậy, rõ ràng là chúng tôi tiết kiệm được nhiều hơn nếu mua vé hoặc sắp xếp chuyến bay cho họ về, từ đó cũng giảm bớt những vấn đề khác”, Bộ trưởng Agnè Bilotaite nói.

Từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng di cư, Lithuania đã trục xuất hơn 500 người di cư đến biên giới của họ qua ngả Belarus. Còn hơn 3.000 người nữa vẫn ở trong các trại tị nạn của Lithuania.

Cùng với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), các nước Ba Lan, Latvia, Lithuania cáo buộc chính phủ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lợi dụng người di cư để giải quyết các vấn đề chính trị. Còn Belarus và Nga cho rằng châu Âu có lỗi trong cuộc khủng hoảng và số phận của người di cư.

Theo Hội chữ thập đỏ Belarus, có khoảng 600 người nước ngoài đang bám trụ ở biên giới với hy vọng có cơ hội vào EU.

Theo Euronews
MỚI - NÓNG