Thêm Canada hậu thuẫn EU trong vụ kiện Trung Quốc lên WTO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Canada sẽ cùng với Anh, Mỹ và Úc tham gia quá trình tham vấn trong vụ Liên minh châu Âu (EU) kiện Trung Quốc ra Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vì cáo buộc Bắc Kinh chặn hàng hoá của Lithuania.
Thêm Canada hậu thuẫn EU trong vụ kiện Trung Quốc lên WTO ảnh 1

Logo của WTO tại Thuỵ Sĩ. (Ảnh: Reuters)

“Canada quan ngại trước những hành động thương mại gần đây của Trung Quốc đối với Lithuania cũng như hàng hoá và dịch vụ của EU có thành phần của Lithuania, khiến các thể chế và hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ bị suy yếu”, Bộ Ngoại giao Canada nói trong tuyên bố ra ngày 10/2.

EU nộp hồ sơ lên tổ chức trụ sở tại Geneva từ tháng 1 để tố Trung Quốc phân biệt đối xử đối với Lithuania, cho rằng điều này đe doạ sự toàn vẹn của thị trường chung châu Âu.

Trung Quốc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania và ép các tập đoàn đa quốc gia cắt đứt với quốc gia vùng Baltic chỉ có 2,8 triệu dân sau khi cho phép Đài Loan (Trung Quốc) mở văn phòng đại diện lấy tên hòn đảo tự trị.

Canada nói rằng họ phản đối “sự chèn ép kinh tế” và sát cánh với các đối tác cùng chung tư tưởng để ủng hộ thương mại quốc tế dựa trên quy định” cùng với WTO.

Trung Quốc nói rằng mâu thuẫn này là vấn đề chính trị chứ không phải kinh tế, cho rằng hành động của Lithuania là để “chiếm đoạt” quan hệ EU – Trung Quốc.

Theo quy định của WTO, các bên có 60 ngày để dàn xếp thoả thuận. Nếu không, EU có thể chọn cách kiện chính thức để WTO lập ra một ban nghiên cứu các cáo buộc chống lại Trung Quốc.

Theo AP
MỚI - NÓNG