Nhà sản xuất UAV Thổ Nhĩ Kỳ tặng miễn phí máy bay cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công ty sản xuất máy bay chiến đấu không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ vừa tặng máy bay miễn phí cho một nhóm gây quỹ ở Lithuania, sau khi phong trào gây quỹ thu về 5,9 triệu euro (6,32 triệu USD) chỉ trong 3 ngày.
Nhà sản xuất UAV Thổ Nhĩ Kỳ tặng miễn phí máy bay cho Ukraine ảnh 1

Một chiếc máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. (Ảnh: Getty)

Baykar Tech, nhà sản xuất máy bay không người lái Bayraktar, cho biết sẽ miễn phí mua một chiếc TB2 cho phong trào gây quỹ với điều kiện số tiền mà phong trào ở Luthuania huy động được sẽ được sử dụng cho mục đích nhân đạo và tái thiết ở Ukraine.

Phong trào này thu hút được đông đảo người tham gia ở quốc gia Baltic với 2,8 triệu dân.

Lithuania cho biết sẽ chuyển 1,5 triệu euro để mua đạn dược cho máy bay, Andrius Tapinas – người tổ chức phong trào gây quỹ, cho biết.

Tapinas cho biết Không quân Lithuania sẽ nhận máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 3 tuần tới rồi chuyển cho Ukraine. Nhóm tổ chức phong trào sẽ gặp các quan chức của Lithuania và Ukraine để quyết định cách sử dụng phần tiền còn lại.

Lithunania là một trong những nước châu Âu gay gắt nhất với Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nước này nhanh chóng cung cấp vũ khí cho Kiev trước khi Nga mở chiến dịch quân sự, trong khi cắt đứt toàn bộ quan hệ về năng lượng với Mátxcơva.

Máy bay không người lái của Baykar được Ukraine đang sử dụng hiệu quả để đối phó với quân Nga. Lãnh đạo Baykar cho biết việc sử dụng phương tiện này trong xung đột ở Ukraine đã khiến “cả thế giới” trở thành khách hàng của họ. Đầu năm nay, Baykar cho biết đã ký hợp đồng bán Bayraktar TB2 cho 16 quốc gia.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.