Quốc gia Liên minh châu Âu đầu tiên trục xuất Đại sứ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lithuania đã yêu cầu Đại sứ Nga rời khỏi nước này, đồng thời triệu hồi đại diện ngoại giao Lithuania từ Mátxcơva.

Theo RT, Lithuania đã trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) trục xuất Đại sứ Nga sau khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania - Gabrielius Landsbergis nói rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Vilnius ở Mátxcơva cũng sẽ bị triệu hồi trong những ngày tới. Chính phủ Lithuania đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Klaipeda.

Trong khi đó, Đại sứ Lithuania ở Ukraine sẽ trở lại Kiev sau khi phải rời đi vì lý do an ninh.

Ngoại trưởng Landsbergis cho biết Lithuania đã thông báo cho các đồng minh EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về quyết định này, kêu gọi các quốc gia còn lại hành động tương tự. Ngoài ra theo ông Landsbergis, chính phủ Lithuania cũng đang xem xét đóng cửa biên giới với Nga và Belarus.

Quốc gia Liên minh châu Âu đầu tiên trục xuất Đại sứ Nga ảnh 1

Lithuania có biên giới với Belarus và vùng Kaliningrad (Nga). Bản đồ: FT

Ngay sau thông báo của ông Landsbergis, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia - Edgars Rinkevics tuyên bố Riga sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mátxcơva. “Các quyết định cụ thể sẽ được công bố sau khi các thủ tục nội bộ hoàn tất”, Ngoại trưởng Rinkevics nói. Tuy nhiên theo báo giới địa phương, điều này có nghĩa là Latvia cũng sẽ trục xuất Đại sứ Nga và triệu hồi đại diện ngoại giao của mình ở Mátxcơva.

Phản ứng trước các động thái của Lithuania và Latvia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố “các biện pháp trả đũa sẽ không mất nhiều thời gian”.

Theo RT
MỚI - NÓNG